Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 03/05/2022 12:45 PM (GMT+7)
Nhiều quán cà phê, quán ăn vỉa hè đến nhà hàng tại TP.HCM không còn bàn trống ngày cuối nghỉ lễ. Khách buộc phải chờ đến lượt tại các quán ăn bình dân, chen chân tại các khu ẩm thực bên trong các trung tâm thương mại.
Bình luận 0
Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 1.

Những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều quán cà phê, quán ăn và nhà hàng tại TP.HCM rất đông khách. Sang ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống này càng đông hơn. Người dân quay trở lại thành phố, khách du lịch trong và ngoài nước chọn TP.HCM là điểm đến, khiến các điểm vui chơi, ăn uống càng trở nên đông đúc

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 2.

Nằm gần chợ Bến Thành (quận 1), một quán bún tấp nập khách. Ngoài ngồi bên trong quán, khách còn tràn ra vỉa hè. Ghi nhận cho thấy, hầu hết khách hàng dùng bún ở đây là khách du lịch đi theo nhóm 4-10 người.

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 3.

Một quán cà phê vợt tại quận 3 cũng tấp nập trong những ngày nghỉ lễ. Bàn ghế bên trong thường không còn lấy một chỗ trống. Nhiều nhóm đi một, đi hai người ghép bàn, ngồi chung với nhau.

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 4.

Khách xếp hàng dài tại các quán cà phê, trà sữa kinh doanh theo mô hình chuỗi. Thậm chí, nhiều quán còn tạm ngưng nhận khách vì bên trong đã hết bàn.

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 5.

Các nhà hàng lại càng đông hơn và hiếm còn chỗ trống. Nhân viên các thương hiệu cho biết, lượng khách đi ăn uống những ngày nghỉ lễ rất đông. Vì vậy, khách nên đặt bàn trước để có chỗ.

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 6.

Các nhà hàng buffet lẩu, nướng… đến các quán ăn, nhà hàng luôn đông khách.

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Duyên (ngụ quận 6) cho biết, sau khi hai nhà hàng buffet không nhận khách vì không còn bàn trống, chị buộc phải chuyển sang một quán ăn gọi món. “Tình hình nhà hàng kín chỗ tại Sài Gòn dịp lễ là thường xuyên, do tôi không đặt bàn trước nên phải chấp nhận. Mọi người có đi ăn ngày cuối nghỉ lễ thì nên lưu ý gọi điện đặt bàn trước”, chị Duyên nói.

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 8.

Tại khu vực ẩm thực của các trung tâm thương mại, nhiều nhà hàng không nhận khách, buộc thực khách phải đi tìm những cửa hàng, quán ăn khác.

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 9.

Khu vực thức ăn tự chọn tại Aeon Bình Tân (quận Bình Tân) càng nhộn nhịp hơn, khách phải xếp hàng, chờ đến lượt lấy gà rán, xếp hàng chờ thanh toán.

Quán ăn vỉa hè, cà phê, nhà hàng Sài Gòn kín bàn ngày cuối nghỉ lễ - Ảnh 10.

Dịp lễ 30/4 - 1/5, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ nhà hàng, ăn uống đều cho biết sức mua và khách hàng tăng vọt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem