Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết Nguyên đán

Thứ tư, ngày 25/01/2023 10:48 AM (GMT+7)
Vào dịp Tết Nguyên đán 2023, hoa mai anh đào tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum) đã nở rực, khoe sắc thắm tạo nên một màu hồng nổi bật giữa núi rừng đại ngàn.
Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 1.

Nằm cách TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) khoảng 60km, thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plong) được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của khu vực Tây Nguyên. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, trong lành. Từ lâu, người dân đã mang những cây hoa mai anh đào ngoài miền Bắc về trồng tại Măng Đen

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 2.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những cây hoa mai anh đào ở khắp nơi tại Măng Đen đã bung hoa khoe sắc rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đế thăm quan và chụp hình

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 3.

Những năm trước, mai anh đào tại Măng Đen sẽ nở vào đúng dịp Tết dương lịch. Tuy nhiên, do năm nay thời tiết thất thường, xuất hiện không khí lạnh kèm theo mưa phùn nên hoa không nở. Khi thời tiết bắt đầu nắng ấm vào dip Tết nguyên đán, hoa bắt đầu nở rực

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 4.

Các con đường dẫn vào thị trấn Măng Đen phủ sắc hồng của hoa mai anh đào

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 6.

Khu vực quảng trường trung tâm huyện Kon Plong thu hút đông du khách đến chụp hình bên hoa mai anh đào

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 7.

Hoa mai anh đào khoe sắc bên hồ Đăk Ke

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 8.

Bạn trẻ tạo dáng, lưu lại kỉ niệm với hoa mai anh đào

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 9.

Con đường nhỏ phủ kín sắc hoa mai anh đào tại vực hồ Đăk Ke

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 10.

Hiện nay, huyện Kon Plong đã trồng được 150.000 cây hoa mai anh đào, tập trung chủ yếu tại thị trấn Măng Đen

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tại Kon Tum dịp Tết nguyên đán - Ảnh 11.

Mùa hoa anh đào thường kéo dài trong khoảng 1 tháng rồi sau đó tàn dần

Hoàng Lộc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem