Sai phạm tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn: Khởi tố nguyên Phó Tổng giám đốc

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 08/12/2022 06:45 AM (GMT+7)
Ông Hoàng Hải Đăng - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco), bị Công an TP.HCM khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bình luận 0

Trong vụ án này, cùng bị khởi tố ông Nguyễn Đình Phú, cựu Tổng giám đốc Resco cũng bị cáo buộc sai phạm trong việc chuyển nhượng mặt bằng, gây thiệt hại ngân sách.

Sai phạm tại tổng Công ty địa ốc Sài Gòn - Resco: Khởi tố nguyên phó tổng giám đốc Resco - Ảnh 1.

Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, do UBND TP.HCM quản lý. Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng 8/12, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, ông Nguyễn Đình Phú và Hoàng Hải Đăng, bị Công an TP.HCM khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Resco là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc UBND TP.HCM. Trong quá trình công tác, hai  ông Phú và Đăng được cho là có sai phạm trong việc ký chuyển nhượng hai mặt bằng tại đường Lý Thường Kiệt và đường Hồng Bàng (quận 11), gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng.

Theo Công an TP.HCM, việc khởi tố thêm 2 thành viên diễn ra trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm ở Resco.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra các quyết định khởi tố 6 bị can, lệnh khám xét gồm: Nguyễn Tín Trung (66 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn - Resco), Nguyễn Phước Ngọc (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Resco, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM), Võ Hữu Hải (47 tuổi, kiểm soát viên Tổng công ty Resco từ 2010 đến 2016). Và ba thành viên hội đồng thành viên gồm: Trần Công Đức (65 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Hằng (64 tuổi), Đỗ Văn Phúc (68 tuổi).

Các đối tượng trên bị khởi tố vì tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Tín Trung và Nguyễn Phước Ngọc. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Sai phạm xảy ra do chuyển nhượng hai mặt bằng tại địa chỉ 299/18 Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11, TP.HCM) gây thiệt hại 80 tỷ đồng và mặt bằng 682 Hồng Bàng (phường 1, quận 11, TP.HCM) gây thiệt hại cho Nhà nước là 14 tỷ. Tổng thiệt hại do chuyển nhượng hai mặt bằng trên là 94 tỷ đồng.

Resco được UBND TP.HCM thành lập năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án, nhà ở tái định cư; nhà ở xã hội; chương trình giải tỏa kênh rạch, chung cư, nhà ở công nhân... Năm 2010, Tổng công ty chuyển thành Công ty TNHH MTV với nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết. Hiện, Resco thực hiện nhiều dự án bất động sản tại Sài Gòn.

Trong kết luận về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 - 2018 (công bố hồi tháng 4/2020), Resco bị cho có nhiều sai phạm khi đầu tư 2.250 tỷ đồng vào 32 đơn vị nhưng có đến 14 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng nên khó thu hồi nợ 1.473 tỷ đồng. Resco không báo cáo và đề xuất UBND thành phố về biện pháp xử lý, chưa hoàn tất việc thoái hết vốn đầu tư ngoài ngành, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Nguyên nhân được cho là Tổng công ty đã cử người đại diện góp vốn tại các doanh nghiệp không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem