Sau lễ, vé máy bay từ TP.HCM đi các địa phương hạ nhiệt

Linh San Thứ năm, ngày 04/05/2023 12:03 PM (GMT+7)
Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, giá vé máy bay từ TP.HCM kết nối các điểm du lịch nhanh chóng hạ nhiệt, giảm về mức thấp do nhu cầu đi lại của hành khách sụt giảm.
Bình luận 0

Ngày 4/5, khảo sát trang bán vé của các hãng, giá vé máy bay nhiều chặng đã hết "sốt". Đơn cử, chặng bay "vàng" TP.HCM - Phú Quốc bất ngờ hạ nhiệt. Đây vốn là một trong những đường bay giá đắt đỏ và khan hiếm vé trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Hiện tại, Vietnam Airlines đang bán vé ngày 4/5 với giá chỉ 700.000 đồng - 1.200.000 đồng/vé hạng phổ thông. Dịp cuối tuần, giá vé nhỉnh hơn một chút từ 800.000 - 1.800.000 đồng/vé hạng phổ thông. Tương tự, hãng Vietjet Air đang bán vé chặng TP.HCM - Phú Quốc ngày 4/5 với giá chỉ hơn 600.000 đồng cho hạng vé Eco.

Sau lễ, vé máy bay từ TP.HCM đi các địa phương hạ nhiệt - Ảnh 1.

Vé máy bay giảm sốc sau lễ. Ảnh: L.S

Mức giá này giảm gần 1 nửa khi dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, khi mà có thời điểm giá vé phổ thông TP.HCM - Phú Quốc lên tới 2.500.000 đồng. Ngoài ra, đây cũng là một trong những chặng bay luôn trong tình trạng khan hiếm, cháy vé từ sớm.

Trên đường bay cao điểm khác là TP.HCM - Đà Nẵng, vé máy bay cũng hạ nhiệt nhanh chóng. Hãng Vietjet đang bán vé đường bay này chỉ hơn 800.000 đồng/vé hạng Eco các ngày trong tuần và khoảng 900.000 đồng/vé hạng Eco ngày cuối tuần. 

Trong khi dịp lễ vừa qua, giá vé máy bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng sớm đã "cháy vé" và giá luôn dao động mức trên 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng.

Giá vé máy bay nhanh chóng hạ nhiệt khiến nhiều người bất ngờ. Chị Vũ Thị Ninh (45 tuổi, kinh doanh vật liệu xây dựng) cho biết chỉ cách có mấy ngày mà giá vé chênh lệch cả triệu đồng. 

"Dịp lễ vừa qua, gia đình 4 người của tôi phải mất gần 20 triệu đồng cho chi phí vé máy bay đi Quảng Bình. Bây giờ xem lại giá ngày thường thì chỉ chưa tới 8 triệu. Đúng là ngày lễ cái gì cũng đắt đỏ", chị Ninh chia sẻ.

Sau lễ, vé máy bay từ TP.HCM đi các địa phương hạ nhiệt - Ảnh 3.

Hành khách đi du lịch, làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: L.S

Được biết, dịp lễ 30/4 vừa qua thuận tiện về thời gian nên nhiều gia đình tại TP.HCM đã lên kế hoạch du lịch. Do vậy, giá vé máy bay trong cao điểm lễ nóng từng giờ, nhiều chặng khan hiếm vé giá rẻ từ sớm.

Có thời điểm, giá vé máy bay khứ hồi một số chặng từ TP.HCM tới các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như: Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang… dao động từ 3 triệu - 5,5 triệu cả thuế phí, có chặng cao điểm lên tới hơn 8 triệu đồng/khứ hồi. Nhiều chặng đã xuất hiện tình trạng "cháy" vé.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong dịp lễ 30/4 vừa qua, các hãng hàng không Việt Nam đã có nhiều chuyến bay "hot" đã có tỷ lệ lấp đầy ghế trên 90%. Các đường bay xuất phát từ TP.HCM, các đường bay đi Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Côn Đảo gần như đã lấp đầy. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem