Sau Tết, các doanh nghiệp ở TP.HCM dự kiến cần khoảng 70.000 đến 75.000 lao động

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 11/02/2022 14:02 PM (GMT+7)
Sau Tết, với tốc độ phục hồi kinh tế nhanh và mạnh mẽ như hiện nay, các doanh nghiệp ở TP.HCM dự kiến sẽ cần 70.000 đến 75.000 lao động để đáp ứng nhu cầu trong công việc.
Bình luận 0

Thị trường lao động việc làm sôi động sau Tết Nguyên đán

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.HCM, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, có một bộ phận lao động về quê, có người trở lại muộn hoặc không quay lại thành phố. Vì vậy, dự kiến sau Tết, các doanh nghiệp cần khoảng 70.000 - 75.000 lao động (khoảng 30% lao động tay nghề). Trong đó, thành phố dự kiến cần khoảng 45.000 lao động lành nghề tập trung các ngành kinh doanh thương mại, da giày, cơ khí…

Sau Tết, các doanh nghiệp ở TP.HCM dự kiến cần khoảng 70.000 đến 75.000 lao động - Ảnh 1.

Sau Tết Nguyên đán 2022, TP.HCM dự kiến cần khoảng 45.000 lao động lành nghề tập trung các ngành kinh doanh thương mại, da giày, cơ khí… Ảnh: Chinh Hoàng

Trung tâm Dự báo nhu cầu lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (FALMI) cho biết, thời điểm sau Tết Nguyên đán 2022, phần lớn các doanh nghiệp bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự phục vụ nhu cầu ổn định, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

"Một lượng lao động lớn từ các tỉnh sẽ quay lại thành phố sau khi dịch bệnh đã ổn định và sau thời gian về quê ăn Tết. Do đó, thị trường lao động sau Tết được dự báo sẽ có những chuyển biến tích cực và sôi động trở lại" - bà Nguyễn Hoàng Hiếu - Giám đốc FALMI, nhận định.

Dự kiến nhu cầu sau Tết Nguyên đán cần khoảng 44.800 - 55.600 lao động, tập trung ở các ngành như: dệt may - giày da, sản xuất, chế biến thực phẩm, cơ khí, hóa chất - dược - cao su, kiến trúc - xây dựng, bán buôn và bán lẻ, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống...

Nhiều chính sách đặc thù cho công nhân gắn với gói 6.600 tỷ đồng của Chính phủ

Trao đổi với Dân Việt, Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết, sau Tết Nguyên đán, TP.HCM đang tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp trọng điểm (cơ khí, sản xuất hàng điện tử, chế biến lương thực - thực phẩm - đồ uống, hóa dược - nhựa - cao su) và 9 ngành dịch vụ (như thương nghiệp, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, thông tin và truyền thông...).

Sau Tết, các doanh nghiệp ở TP.HCM dự kiến cần khoảng 70.000 đến 75.000 lao động - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, TP.HCM sẽ vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng hoặc cho chủ nhà trọ vay tiền để chỉnh trang phòng đạt chuẩn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh. Ảnh: Chinh Hoàng

"TP.HCM đã và đang triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, đặc thù cho công nhân lao động như: mua nhà ở xã hội giá rẻ, doanh nghiệp dành quỹ đất xây dựng khu lưu trú cho công nhân", ông Tấn nói và cho hay các chính sách này sẽ gắn kết với gói 6.600 tỷ đồng của Chính phủ.

Ngoài ra, ông Tấn cho biết thêm, TP.HCM sẽ vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng hoặc cho chủ nhà trọ vay tiền để chỉnh trang phòng đạt chuẩn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh...

Theo định hướng ở lĩnh vực việc làm - an toàn lao động cũng như lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội trong năm 2022, Sở LĐTBXH TP.HCM sẽ tăng cường các giải pháp hỗ trợ việc làm, đẩy mạnh tần suất tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến hoặc trực tiếp để kết nối cung cầu lao động trong TP.HCM và các tỉnh trong khu vực. 

Đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp để giúp họ nhanh chóng gia nhập lại thị trường lao động, nhất là người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chỉ tiêu mà sở này đặt ra trong năm 2022 là giải quyết việc làm cho 300.000 lượt người lao động, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem