Tân Sơn Nhất chiều 30 Tết, nhiều người hối hả về quê đón giao thừa

Hồng Trâm Thứ bảy, ngày 21/01/2023 14:37 PM (GMT+7)
Chiều 30 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, khác hẳn với không khí nhộn nhịp, tấp nập của những ngày trước đó. Nhiều hành khách tranh thủ hoàn thành thủ tục, lên máy bay để kịp về đón giao thừa.
Bình luận 0

Tĩnh lặng như 30 Tết

Ghi nhận của PV Dân Việt, sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30 Tết khoác lên mình một bầu không khí rất lạ. Không còn vẻ tấp nập, chen chúc và đông đúc như những ngày cao điểm trước đó, Tân Sơn Nhất trong thời khắc cận năm mới có phần thoáng đãng, tĩnh lặng.

Chỉ còn vài giờ nữa là thời khắc chuyển giao năm mới sẽ đến, nhiều người từ TP.HCM đang tranh thủ hoàn thành thủ tục, ngồi chờ lên máy bay để về đoàn tụ, quây quần cùng gia đình.  

Khu vực bên trong sân bay, tại nhà ga quốc nội, nhà ga quốc tế, khu vực làm thủ tục… thông thoáng, trật tự. Bên ngoài nhà ga, tại làn đón trả khách của các phương tiện như taxi, xe công nghệ, xe buýt cũng bớt ồn ào, nhộn nhịp.

Tân Sơn Nhất chiều 30 Tết, nhiều người hối hả về quê đón giao thừa - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng chiều 30 Tết. Ảnh: C.H

Trong khi đó, các tuyến đường xung quanh dẫn vào sân bay đã vắng bóng người. Ngay cả những "điểm nóng" như đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả... đều vắng vẻ trong chiều 30 Tết.

Chia sẻ với PV, nhiều người cầm tấm vé chiều 30 Tết mang trong mình cảm giác rất lạ. 

Chị Vũ Thu Thảo ( 42 tuổi, quê Hà Nội) chia sẻ: "Tôi chỉ mong chuyến bay suôn sẻ, đúng giờ để có thể về nhà trước đón năm mới cùng bố mẹ. Bao năm đi làm ăn xa, chỉ mong thời khắc giao thừa có thể xum vầy bên gia đình".

Cùng tâm trạng như chị Thảo, anh Vũ Văn Cường (36 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết do đặc thù công việc nên đến trưa 30 Tết anh Cường mới có thể thu xếp đồ đạc để ra sân bay. 

"Vừa xong việc là tôi tranh thủ di chuyển ra sân bay vì sợ muộn giờ lại nhỡ mất chuyến bay thì không thể về quê đón Tết kịp lúc cùng gia đình. Lúc đến sân bay, vì cận giờ nên tôi rất khẩn trương làm thủ tục, cũng may là vẫn chưa trễ giờ", anh Cường cho hay.

Tân Sơn Nhất chiều 30 Tết, nhiều người hối hả về quê đón giao thừa - Ảnh 3.

Khu vực đón xe bớt đi vẻ nhộn nhịp như ngày thường. Ảnh: C.H

Về quê sớm nên Tết thông thoáng

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 21/1 (tức 30 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 97.000 hành khách, trong đó có hơn 66.000 khách đi và hơn 33.000 khách đến. Sân bay dự kiến khai thác 759 chuyến bay, trong đó có 378 chuyến bay đi và 381 chuyến bay đến.

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay nguyên nhân khiến sân bay nhộn nhịp nhất cả nước này thông thoáng vào ngày cận Tết vì năm nay nhiều người về quê sớm đón Tết. 

Theo đó, trong cao điểm Tết năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay trên các màn hình điện tử (FIDS) tại nhà ga quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng nhằm hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện.

Tân Sơn Nhất chiều 30 Tết, nhiều người hối hả về quê đón giao thừa - Ảnh 4.

Nhiều người hối hả để kịp về đón giao thừa. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, trong giai đoạn cao điểm, các quầy kệ bố trí an ninh sân bay đã được dời ở vị trí trước khi vào nhà ga, khách hàng dễ dàng nhận biết. Bên trong khu vực an ninh soi chiếu, tất cả các máy soi được duy trì hoạt động "full công suất", giải tỏa lượng khách đi lại đông nhanh chóng. 

Một điểm quan trọng không thể thiếu năm nay là mật độ chuyến bay được phân bổ đồng đều, không dồn ứ vào một khung giờ nên lưu lượng khách đi qua được giải tỏa nhanh chóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem