Tăng ga thoát thân vụ dàn cảnh bị tai nạn, người đàn ông tiếp tục bị cướp tài sản?

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 31/03/2022 12:00 PM (GMT+7)
Người đàn ông cho biết mình bị dàn cảnh cướp tài sản nên tăng ga bỏ chạy và bị tai nạn. Khi nằm ngã trên đường, tiếp tục bị nhóm người vây quanh cướp tài sản.
Bình luận 0

Ngày 31/3, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên đường Lê Tấn Quốc (phường 13, quận Tân Bình) khiến 1 người bị thương.

Đáng nói, người gặp nạn cho biết bản thân bị dàn cảnh cướp tài sản, sau đó tăng ga bỏ chạy thì bị tai nạn. Trong lúc ngã bất tỉnh trên đường, người này tiếp tục bị nhóm người vây quanh, trộm cắp tiền và giấy tờ tùy thân.

Clip người đàn ông gặp tai nạn và cho rằng bị cướp tài sản trong lúc nằm trên đường. Clip người dân cung cấp

Theo cơ quan công an, nạn nhân vụ tai nạn được xác định là anh Đ.M.H (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Anh H cho biết, khuya 27 rạng sáng 28/3, sau khi nhậu cùng bạn bè, anh H chạy xe về cửa hàng kinh doanh tại quận Tân Bình. 

Trên đường về cửa hàng, anh H gặp nhóm người dàn cảnh, tiếp cận cướp mất điện thoại. Sợ bị cướp xe, anh H tăng ga bỏ chạy thì tông vào một xe tải đang dừng trên đường Lê Tấn Quốc nên bị thương, ngã ra đường.

Cũng theo anh H, khi bị tai nạn, một nhóm người lạ xuất hiện vây quanh anh. Sau đó, anh H phát hiện ví tiền đựng giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng để trong cốp xe cùng 5 triệu đồng trong túi quần đều bị mất. 

Anh H nhận định, có thể lợi dụng lúc anh bị nạn nên nhóm người đã ra tay trộm tài sản. Đồng thời, họ chủ đích lấy tài sản vì lúc này chìa khóa xe máy vẫn còn ở trên xe.

Thời điểm lực lượng chức năng địa phương đến phối hợp lượng CSGT xử lý tai nạn, khám nghiệm hiện trường cũng không phát hiện tài sản bóp, tiền… của nạn nhân.

Tăng ga thoát thân vụ dàn cảnh nên bị tai nạn, người đàn ông tiếp tục bị cướp tài sản? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh công an cung cấp

Anh H cho biết thêm, sau khi sức khỏe ổn định đã quay lại hiện trường và xin trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để kiểm tra. 

Camera cho thấy, thời gian bị tai nạn là 0h46 phút, đến 3h39 phút anh H mới đứng dậy được. Trong khoảng thời gian này, có một số người vây quanh anh.

Ngoài ra, sau khi bị mất tài sản, anh H cho biết có người dùng điện thoại của anh nhắn tin cho từng người thân trong gia đình xin mật khẩu email, thẻ ngân hàng. 

Anh H gọi đến số của mình thì có người bắt máy và yêu cầu cung cấp mật khẩu để xác minh có đúng là chủ nhân không rồi mới cho chuộc lại. Tuy nhiên, anh H không đồng ý nên người này khóa máy luôn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một người dân sống tại khu vực anh H gặp nạn trên đường Lê Tấn Quốc cho biết, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, người này có nghe tiếng động mạnh nên mở cửa ở tầng 2 kiểm tra. 

Lúc này, xe máy của nạn nhân nằm kẹt dưới gầm sau xe tải. Đồng thời, có một số người xúm lại xung quanh nạn nhân. Một lúc sau, người dân gọi báo cho lực lượng bảo vệ dân phố đến.

Người này cũng cho biết thêm, có thể thời gian trên camera bị sai lệch chứ không có chuyện nạn nhân nằm trên đường trong thời gian dài.

Theo lãnh đạo Công an phường 13, quận Tân Bình, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc. Riêng thông tin nạn nhân bị mất tài sản khi gặp tai nạn, nạn nhân vẫn chưa trình báo công an, mà chỉ đăng thông tin lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, hình ảnh camera tại hiện trường cũng không thể hiện rõ việc có đối tượng trộm cắp tài sản của anh H hay không. 

Tuy nhiên lực lượng chức năng cũng đang chỉ đạo rà soát thời điểm xảy ra tai nạn có nhóm người khả nghi nào để làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem