Gói trọn yêu thương tặng người nghèo

Dân Việt Thứ bảy, ngày 25/06/2022 06:05 AM (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tổ chức 26 chương trình thiện nguyện với tổng giá trị tiền và hàng kêu gọi được là 5.869.000.000 đồng. Những chương trình thiện nguyện đã mang về hàng ngàn món quà gói trọn yêu thương về với với học sinh vùng cao và người dân khó khăn.
Bình luận 0

Khánh thành nhiều điểm trường cho học sinh vùng cao

Nhiều điểm trường kiên cố được xây dựng, khánh thành, tạo dựng sinh kế cho người dân khó khăn, giếng nước nhân ái cho nhà trường; sửa chữa cầu dân sinh, tặng xe đạp học sinh nghèo, tặng quà cho người dân dịp Tết Nguyên đán... đó là kết quả của các chương trình thiện nguyện được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt thực hiện hàng loạt chương trình thiện nguyện sau:

Tháng 1/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với các đơn vị, tổ chức thiện nguyện, các nhà tài trợ tổ chức chuỗi chương trình tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Các chương trình "Giếng nước Nhân ái", "Đông ấm vùng cao", "Tết sum vầy Nhâm Dần 2022" được tổ chức tại trường THCS Hồ Thầu (xã Hồ Thầu).

tang-gieng-nuoc-nhan-ai.jpeg

Đoàn từ thiện báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng giếng nước nhân ái cho thầy trò trường THCS Hồ Thầu. Ảnh: BY

Chương trình "Áo trắng đến trường" tại trường Tiểu học Nam Sơn và tặng máy tính, tủ sách tại trường THCS Nam Sơn thuộc xã Nam Sơn. Cuối cùng là lễ khánh thành cầu treo dân sinh tại xã Nam Sơn.

Tổng trị giá chuỗi chương trình hơn 400.000.000 đồng.

tang-qua-cho-hoc-sinh-vung-cao.jpeg

Học sinh trường THCS Hồ Thầu bày tỏ thích thú khi đón nhận phần quà từ thiện. Ảnh: BY

Cũng trong khoảng thời gian này, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khởi công và khánh thành 2 điểm trường tại Hà Giang và Tuyên Quang.

Ngày 20/1, Đảng ủy CQ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đảng bộ Bộ phận Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Ngân hàng Bắc Á, Ứng dụng thanh toán điện tử Momo tổ chức khởi công xây dựng điểm trường tại thôn Cốc Đông, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang). 

Sau 4 tháng xây dựng, ngày 12/5, đoàn thiện nguyện tổ chức khánh thành, bàn giao "Điểm trường mơ ước" tại điểm trường thôn Cốc Đông.

xay-diem-truong-cho-hoc-sinh-vung-cao.jpeg

Lễ gắn biển công trình điểm trường Cốc Đông. Ảnh: BY

Tại buổi lễ, đoàn từ thiện bàn giao công trình trường học tại thôn Cốc Đông gồm 2 phòng học, 1 phòng công vụ, nhà vệ sinh, sân chơi, hàng rào được xây mới và sửa chữa khang trang.

Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng trao tặng cô trò điểm trường những phần quà như: Quần áo, tủ sách, balo học sinh, đồ dùng sinh hoạt (chăn, gối, đệm, nồi cơm điện,...), bánh kẹo.

Tổng trị giá chương trình: 650.000.000 đồng.

Ngày 21/1, đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức chương trình khánh thành "Điểm trường mơ ước" tại điểm trường Y Nhân thuộc trường Tiểu học Đông Thọ 2 (xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Công trình sửa chữa, nâng cấp 3 phòng học và làm sân chơi cho điểm trường. Tổng trị giá công trình là 430.000.000 đồng.

0165bdf0-9c50-4729-bf35-ab852d9ed5b2-16427453260961425650281-16427540288121237176118.jpeg

Lễ cắt băng khánh thành điểm trường Y Nhân. Ảnh: BY

Trong khoảng thời gian này, Báo đã trao tặng 200 suất quà cho người dân nghèo tại các tỉnh Bắc Kạn, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam với tổng trị giá 240.000.000 đồng.

Tháng 3/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức chương trình "Trao sinh kế cho đồng bào nghèo vùng biên cương" và "Bốn mùa áo mới cho em" trao 10.000 cây giống ổi và lê cho người dân xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang). 

Đồng thời, đoàn từ thiện trao tặng 400 bộ quần áo, tủ sách, đồ chơi, bánh kẹo… trường Mầm non Pà Vầy Sủ. 

Tổng trị giá 300.000.000 đồng.

Gói trọn yêu thương về với người nghèo - Ảnh 5.

10.000 cây giống được trao tặng đến người dân xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang). Ảnh: HN

Ngày 7/4, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và nhà tài trợ tổ chức khánh thành công trình nâng cấp và cải tạo Phân hiệu Ấp 4, Trường Mầm non Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai).

Điều này giúp 100 học sinh mầm non dân tộc Chăm được học tập trong một ngôi trường kiên cố và an toàn.

Gói trọn yêu thương tặng người nghèo - Ảnh 6.

Lễ cắt băng khánh thành Phân hiệu Ấp 4, Trường Mầm non Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai). Ảnh: Hoàng Chinh

Ngày 18/5, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và nhà tài trợ tổ chức chương trình "Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng biên cương" tại trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Tại buổi lễ, đoàn từ thiện đã trao tặng 100 chiếc xe đạp, 400 đôi dép, 400 bộ đồ dùng học tập (gồm 2.000 quyển vở, 800 cây bút bi), 400 suất quà bánh kẹo.... cho học sinh và 2 tủ sách cho nhà trường. Tổng trị giá chương trình: 440.000.000 đồng.

tang-xe-dap-cho-hoc-sinh-vung-cao.jpg

Đoàn từ thiện trao tặng xe đạp cho học sinh trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1. Ảnh: NC

Tiếp đó, ngày 1/6, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với nhà tài trợ trao tặng "Thư viện xanh" tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chương trình trao tặng nhà thư viện được xây dựng kiên cố và 10 thùng sách, truyện. Trị giá chương trình: 110.000.000 đồng.

Từ tháng 5/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với nhà hảo tâm thực hiện chuỗi chương trình "Bữa sáng miễn phí cho bệnh nhân Viện Huyết học". Chương trình được tổ chức vào 6h00 sáng thứ 6 hàng tuần. Tính đến ngày 20/6, có 8 chương trình đã được thực hiện với tổng trị giá: 160.000.000 đồng.

Gói trọn yêu thương về với người nghèo - Ảnh 7.

Niềm vui của bệnh nhân đón nhận bữa sáng miễn phí. Ảnh: BY

Nối dài yêu thương về với mảnh đời khó khăn

Bên cạnh thực hiện các chương trình xây tặng điểm trường, tặng xe đạp, quà cho học sinh và người dân nghèo, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục thực hiện kêu gọi hỗ trỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn đọc.

Cụ thể, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tiền hỗ trợ thường kỳ cho các hoàn cảnh:

Trường hợp của Lê Thị Thiểm – Bắc Kạn: 500.000 đồng/tháng.

Trường hợp của Hờ A Tỉnh – Điện Biên: 500.000 đồng/tháng.

Trường hợp của Đinh Đức Cần – Ninh Bình: 700.000 đồng/tháng.

Trường hợp của Nguyễn Thị Phượng – Ninh Bình: 700.000 đồng/tháng.

Trường hợp của Giàng Thị Bông – Điện Biên: 500.000 đồng/tháng.

Đặc biệt, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi, kết nối hỗ trợ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, trường hợp Nguyễn Văn Hải (Quảng Bình) thông qua bài viết bạn đọc Báo Dân Việt trao tặng 25.000.000 đồng.

Trường hợp em Trần Quốc Phong (Hà Tĩnh) nhận học bổng từ Quỹ Thiện Tâm. Tiền học bổng sẽ là số tiền em phải chi trả học phí trong suốt quá trình học Đại học và sẽ chuyển vào tài khoản của em theo từng kỳ học. Chương trình trao tặng học bổng được bắt đầu từ năm học 2021-2022.

Báo đã kết nối hỗ trợ 5.000.000 đồng cho 2 hoàn cảnh Nguyễn Văn Tăng (Lào Cai).

Trường hợp Vũ Hữu Hùng (Ninh Bình) trao tặng: 1.000.000 đồng và phần quà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem