Thái tử kế vị Đan Mạch thăm TP.HCM, đặc biệt quan tâm đến phát triển bền vững

Bạch Dương Thứ năm, ngày 03/11/2022 17:25 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 3/11, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian đã có buổi làm việc tại UBND TP.HCM, thăm một số doanh nghiệp Đan Mạch tại TP.HCM và Bình Dương.
Bình luận 0
Thái tử kế vị Đan Mạch thăm TP.HCM, quan tâm đến phát triển bền vững - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch. Ảnh: Đan Như

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM của Thái tử kế vị Đan Mạch, bày tỏ niềm vui về những bước phát triển trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Đan Mạch trong hơn 50 năm qua, đặc biệt gần 10 năm gần đây khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, TP.HCM luôn nhận thức quan hệ 2 nước không chỉ được xây dựng bằng sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và nhân dân 2 nước mà còn có sự gắn bó chân tình của Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam. Mối quan hệ 2 nước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, nhất là những chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tin tưởng, trên nền tảng quan hệ của hai nước phát triển tích cực cùng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu đã được các bên thực thi, thời gian tới quan hệ giữa Việt Nam - Đan Mạch sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả hơn.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian bày tỏ những ấn tượng về sự năng động của người Viêt Nam; đồng thời đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam giảm phát thải ròng bằng 0 vào 2050; cũng như định hướng phát triển của Việt Nam quan tâm phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

Chia sẻ một số hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam 3 ngày qua, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian cho biết, trong lịch trình của đoàn này lần có nhiều hoạt động liên quan đến năng lượng tái tạo, phát triển bền vững.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10 đến 3/11 theo lời mời của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chuyến đi nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác năng lượng xanh như Đan Mạch đã tiến hành và giúp Việt Nam có thể thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Điểm đáng chú ý nhất của chuyến thăm là việc ký kết 14 biên bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn thượng đỉnh năng lượng bền vững Việt Nam - Đan Mạch, cùng với việc tiến hành khởi công xây dựng nhà máy LEGO trị giá 1 tỷ USD tại tỉnh Bình Dương, dự án đầu tư lớn nhất của Đan Mạch tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem