Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM

Phương Huy Thứ hai, ngày 13/06/2022 10:50 AM (GMT+7)
Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã vượt qua tượng đài Mai Hoàng Mỹ Trang ở chung kết đơn nữ qua đó giúp quận 5 giành ngôi đầu toàn đoàn môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM năm 2022 với 3 HCV.
Bình luận 0
Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 1.

Đại hội thể thao TP.HCM lần thứ IX - năm 2022 môn bóng bàn diễn ra tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Gò Vấp từ ngày 8 – 12/6. Giải đấu có sự tham dự của 110 tay vợt đến từ 21 đơn vị, quận huyện trên địa bàn thành phố. Đây là sự kiện thể thao quan trọng diễn ra 4 năm một lần. Qua giải đấu này những nhà chuyên môn đánh giá lại công tác đào tạo vận động viên để tiến tới sự chuẩn bị lực lượng cho Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra cuối năm nay.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 2.

Các VĐV tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 3.

Tay vợt Đình Duy giúp quận 5 giành HCV nội dung đồng đội nam khi vượt qua quận Gò Vấp ở chung kết.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 4.

Bộ đôi Huy Bảo - Đăng Khoa (Quận 1) giành chiếc HCV nội dung đôi nam.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 5.

Bộ đôi Huy Bảo- Đăng Khoa (quận 1) trong thời gian hội ý chiến thuật trước khi bước vào ván đấu quyết định.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 6.

Mai Hoàng Mỹ Trang và Thanh Thư giúp quận Phú Nhuận giành HCV nội dung đôi nữ.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 7.

Ở nội dung đôi nam nữ, trận chung kết giữa hai cặp Đình Duy - Diệu Khánh (quận 5) và Anh Tuấn - Xuân Mai kết thúc với chiến thắng 3/0 cho cặp đôi của quận 5.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 8.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Vũ Đức Tuấn (Gò Vấp) đã đánh bại ứng viên vô địch Trần Huy Bảo (quận 1) để giành HCV. Đức Tuấn thể hiện cảm xúc chiến thắng sau trận đấu hấp dẫn.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 9.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh có mùa giải thi đấu xuất sắc, cô đang có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 10.

Đối thủ của Diệu Khánh trong trận chung kết đơn nữ là tượng đài bong bàn Việt Nam - Mai Hoàng Mỹ Trang.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 11.

Cả hai tay vợt thi đấu trận chung kết đơn nữ khá căng thẳng. Cuối cùng, sức trẻ của Diệu Khánh đã đánh bại kinh nghiệm của Mai Hoàng Mỹ Trang với tỷ số 4/3 sau 7 ván đấu. Qua đó, cô giành HCV đơn nữ đồng thời giúp quận 5 vượt lên giành ngôi đầu toàn đoàn môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 12.

Các trọng tài làm việc tập trung khi các tình huống diễn ra nhanh với những diễn biến bất ngờ.

Thắng Mai Hoàng Mỹ Trang, Diệu Khánh giúp Quận 5 giành ngôi đầu môn bóng bàn Đại hội thể thao TP.HCM - Ảnh 13.

Đơn vị quận 5 giành ngôi đầu toàn đoàn giải với 3 HCV các nội dung: Đơn nữ, đồng đội nam, đôi nam nữ. Hạng nhì thuộc về quận Phú Nhuận với 2 HCV đôi nữ và đồng đội nữ khi có sự góp mặt của Mai Hoàng Mỹ Trang. Quận Gò Vấp và quận 1 đồng hạng 3 khi cùng có 1 HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem