Thứ năm, 25/04/2024
kết quả tìm kiếm (8)
TP.HCM: Vướng tiêu chí lên quận, 5 huyện ngoại thành lựa chọn lên thành phố

TP.HCM: Vướng tiêu chí lên quận, 5 huyện ngoại thành lựa chọn lên thành phố

Do vướng tiêu chí, khó đạt được mô hình chuyển đổi lên đơn vị hành chính quận, 5 huyện ở TP.HCM đều lựa chọn mô hình thành phố thuộc thành phố.

Bình Định xin chủ trương thành lập Thành phố An Nhơn

Bình Định xin chủ trương thành lập Thành phố An Nhơn

Kết quả tự rà soát, đánh giá mới đây cho thấy thị xã An Nhơn đã đạt 5/5 tiêu chí thành lập thành phố trực thuộc tỉnh Bình Định.

Các tỉnh dự kiến lên thành phố trực thuộc Trung ương

Các tỉnh dự kiến lên thành phố trực thuộc Trung ương

Việt Nam hiện có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP HCM và Cần Thơ. Ngoài Bắc Ninh, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa cũng được dự kiến lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Đô thị thông minh cần “gần dân” hơn nữa

Đô thị thông minh cần “gần dân” hơn nữa

Sau 10 năm triển khai, đô thị thông minh (smart city) đã và đang giải quyết những vấn đề bức thiết của đô thị tại Việt Nam, nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phát triển huyện Cam Lâm thành đô thị sân bay

Phát triển huyện Cam Lâm thành đô thị sân bay

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm song song với việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giá đất Củ Chi tăng gấp rưỡi sau tin “lên thành phố”

Giá đất Củ Chi tăng gấp rưỡi sau tin “lên thành phố”

Gần đây Củ Chi có nhiều thông tin quy hoạch lên thành phố, mở tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài… thị trường bất động sản tăng 1,5 lần.

Thủ tướng chỉ đạo gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Thủ tướng chỉ đạo gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ trong việc gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022.

Không để khan hàng, giá tăng đột biến dịp Tết Nhâm Dần 2022

Không để khan hàng, giá tăng đột biến dịp Tết Nhâm Dần 2022

Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp cuối năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022.