"Thiên đường" rừng nguyên sinh cùng thảm thực vật tuyệt đẹp trên đỉnh Nhìu Cồ San

Chủ nhật, ngày 11/12/2022 12:28 PM (GMT+7)
Nằm gần biên giới Việt-Trung, Nhìu Cồ San thuộc xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), đây là đỉnh núi cao thứ 9 tại Việt Nam. Nơi đây tồn tại cánh rừng nguyên sinh với bạt ngàn cây cổ thụ hình thù kỳ lạ, rêu phủ đầy toàn thân, lấp lánh muôn sắc màu... thu hút những người đam mê khám phá thiên nhiên.
Ngắm rừng già nguyên sinh với thảm thực vật đẹp như mơ tại đỉnh núi cao thứ 9 Việt Nam - Ảnh 1.

Cứ độ tháng 12, khi mùa đông mang theo cơn gió lạnh buốt tràn về trên khắp miền sơn cước cũng là lúc những cánh rừng già nguyên sinh tại đỉnh Nhìu Cồ San thu hút rất nhiều người đam mê du lịch khám phá thiên nhiên bởi vẻ hoang sơ cùng thảm thực vật vô cùng phong phú, muôn sắc màu.

 - Ảnh 2.

Để tới được Nhìu Cồ San, du khách có thể di chuyển bằng ôtô hoặc xe máy từ trung tâm xã Sàng Ma Sáo tới chân núi rồi bắt đầu hành trình leo bộ dài chừng 20 km. Thông thường, để đến được Nhìu Cồ San, du khách sẽ lựa chọn cung leo núi 2 ngày 1 đêm có hướng dẫn viên du lịch là người bản địa trợ giúp. Bởi theo đánh giá của dân chuyên leo núi, Nhìu Cồ San khá khó chinh phục.

 - Ảnh 4.

Hoàng Thùy Dương (31 tuổi, Bắc Giang), đã lựa chọn cung leo núi 2 ngày 1 đêm có hướng dẫn viên du lịch người bản địa cho chuyến đi lần này.

 - Ảnh 5.

Cô cho biết: "Cung leo núi này đối với mình là khá khó do đường dài, nhiều đoạn dốc đá thẳng đứng, trơn lầy, có đoạn phải băng rừng, băng suối và có khi phải bò lên. Tuy nhiên, khi đến đây mình không chỉ được trải nghiệm săn mây mà còn được ngắm nhìn thảm thực vật đa dạng, nhiều màu sắc, đẹp như trong phim".

 - Ảnh 6.

Với độ cao 2.965 m so với mực nước biển, thảm thực vật tại Nhìu Cồ San phát triển phong phú và có sự phân tầng rõ rệt theo độ cao.

 - Ảnh 7.

Thảm thực vật tại đây xanh mướt quanh năm.

 - Ảnh 8.

"Nơi đây không dành cho những người lần đầu leo núi, bạn cần luyện tập trước, chuẩn bị sức khoẻ tốt và thử sức với những cung leo núi dễ hơn trước khi đến đây", Hoàng Thùy Dương chia sẻ về kinh nghiệm chinh phục Nhìu Cồ San.

 - Ảnh 9.

Lưng chừng núi là một khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ đủ hình thù, rêu phủ toàn thân cây, cành cây.

 - Ảnh 11.

Cuối cùng là các loại cây lá kim, rừng hỗn hợp.

Ngắm rừng già nguyên sinh với thảm thực vật đẹp như mơ tại đỉnh núi cao thứ 9 Việt Nam - Ảnh 10.

Vào tháng 11, 12, du khách tới đỉnh Nhìu Cồ San có thể bắt gặp những cây phong lá đỏ, lá vàng rực rỡ.

 - Ảnh 12.

Trên cung đường tới đỉnh Nhìu Cồ San còn có nhiều con thác đẹp như mơ.

 - Ảnh 13.

Xuyên qua những khu rừng nguyên sinh, suối, thác nước, hoa, lá đỏ đẹp như tranh, chinh phục thành công đỉnh núi cao thứ 9 tại Việt Nam vừa là thử thách, vừa là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với người đam mê du lịch khám phá thiên nhiên.

Thuỳ Dương - Cương Hà
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem