Thiếu nhân sự nghiêm trọng, Cục Đăng kiểm gỡ khó khăn bằng cách nào?

Khải Phạm - Thế Anh Thứ tư, ngày 08/03/2023 10:03 AM (GMT+7)
Do nhiều nhân sự của các Trung tâm đăng kiểm nghỉ việc hoặc không đủ điều kiện làm việc nên Cục Đăng kiểm Việt Nam kêu gọi nhiều đăng kiểm viên đã nghỉ hưu quay lại làm việc, gỡ khó khăn trong khoảng thời gian này.
Bình luận 0

Thời gian vừa qua, nhiều Trung tâm đăng kiểm bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, những đơn vị được hoạt động lại thiếu máy móc, thiết bị do bị niêm phong. Đặc biệt, tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng đang ảnh hưởng đến quá trình đăng kiểm của người dân.

Theo đó, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến chiều ngày 7/3, trên toàn quốc có 62 Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, chưa bao gồm những Trung tâm hoạt động trở lại.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay: "Trong số 62 Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, có tới 54 Trung tâm đóng cửa để phục vụ điều tra, có 8 Trung tâm không đủ nhân lực để duy trì hoạt động".

Trong đó, Tại TP. Hà Nội hiện còn 7 Trung tâm đăng kiểm còn hoạt động khiến cho tình trạng ùn tắc đăng kiểm trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, mới nhất, lực lượng công an xuất hiện tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và thực hiện công tác khám xét, phục vụ điều tra.

Điều này khiến các Trung tâm đăng kiểm ở nội thành Hà Nội gần như tê liệt bởi hầu hết đã bị đình chỉ phục vụ công tác điều tra.

Những Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động hoặc quay trở lại hoạt động đều vướng phải tình trạng thiếu nhân lực, máy móc thiết bị nên công suất cũng chỉ bằng 1/3 trước đây. Chính vì vậy, tình trạng ùn tắc đăng kiểm ở Hà Nội vẫn chưa được giải quyết.

Thiếu nhân sự nghiêm trọng, Cục Đăng kiểm kêu gọi nhiều đăng kiểm viên đã nghỉ hưu quay lại làm việc, gỡ khó khăn - Ảnh 1.

Thiếu nhân sự nghiêm trọng, Cục Đăng kiểm kêu gọi nhiều đăng kiểm viên đã nghỉ hưu quay lại làm việc, gỡ khó khăn. Ảnh Khải Phạm.

Ngày 8/3, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Bộ GTVT cho biết: Trước trình trạng thiếu hụt nhân lực đăng kiểm, Bộ GTVT đã làm việc với Cục Đăng kiểm tìm giải pháp tháo gỡ. Qua đó, Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm tính tới phương án, ký hợp đồng với những đăng kiểm viên đã nghỉ hưu quay lại làm việc để giải bài toán thiếu nhân sự". 

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng thông tin về vấn đề này và cho biết, Cục đã đề xuất kêu gọi những người đã nghỉ hưu quay trở lại làm việc, để tạm thời giải quyết tình hình trước mắt và lâu dài.

Cụ thể, để tạm thời giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực đăng kiểm có chuyên môn, Cục sẽ ký hợp đồng lao động đối với những người đã được công nhận là đăng kiểm viên nhưng đã nghỉ hưu. Sau khi tuyển dụng chỉ cần đánh giá lại là bổ sung vào các vị trí còn khuyết để làm việc ngay. 

Được biết, đích thân lãnh đạo Cục đăng kiểm cũng đã có những cuộc gặp gỡ và đưa ra đề xuất một số đăng kiểm viên đã nghỉ hưu quay trở lại làm việc trong các trung tâm đăng kiểm để vận hành dây chuyền, thiết bị kiểm định, đáp ứng nhu cầu của người dân. Những người này đã có chuyên môn nên không cần mất thời gian đào tạo. 

Khi nhận được lời đề nghị của lãnh đạo Cục, nhiều người đã đồng ý quay trở lại làm giúp đăng kiểm trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, hiện không có cơ chế ký hợp đồng tuyển dụng, trả lương cho những người này nên Cục vẫn đang chờ cơ quan chức năng cho phép. 

Đối với những người mới được tuyển trong giai đoạn này chưa được công nhận là đăng kiểm viên, Cục dự kiến sẽ ký hợp đồng để họ ngay lập tức bước vào quy trình đào tạo để trở thành đăng kiểm viên trong thời gian sớm nhất có thể 

“Chúng tôi chuẩn bị sớm một lực lượng tiếp theo để bổ sung trong dài hạn, bởi giờ không làm thì tương lai sẽ thiếu hụt. Tuy nhiên, để giải bài toán này còn phụ thuộc vào sự cho phép của các cơ quan liên quan”, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem