Thương hiệu Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương lan toả nhờ sự đoàn kết của những nông dân xuất sắc

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 02/12/2022 18:26 PM (GMT+7)
Dù đi vào hoạt động chưa lâu, thương hiệu Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương ngày mai có cơ sở, và bắt đầu từ sức mạnh đoàn kết của những nông dân xuất sắc hôm nay.
Bình luận 0

Ông Đỗ Ngọc Huy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đặt niềm tin lớn vào những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Bình Dương tại Đại hội Chi Hội Nông dân Tỷ phú tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức ngày 30/11.

Sự ra đời của Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương

Ông Đoàn Minh Chiến, lão nông kỳ cựu của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết, xuất phát điểm của Sông Bé – Bình Dương là nền kinh tế thuần nông.

Bình Dương hiện nay là tỉnh đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng nông nghiệp vẫn đóng góp 1 vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh.

Năm 2021, sự ra đời của Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương góp phần khẳng định vai trò và sự đóng góp của nông dân vào trong công cuộc đổi mới đó.

Đại hội Chi Hội Nông dân Tỷ phú tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức ngày 30/11 tại Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đại hội Chi Hội Nông dân Tỷ phú tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức ngày 30/11 tại Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Quá trình ra đời và hoạt động của Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Chi Hội còn không kịp làm lễ ra mắt nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên, họ vẫn âm thầm đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội tỉnh nhà.

"Nhắc lại như thế để thấy rằng, Đại hội Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương hôm nay là một bước ngoặc để lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Bình Dương, cùng toàn thể nông dân Bình Dương nói chung, tiếp tục đưa nông nghiệp sánh bước đồng hành cùng công nghiệp", ông Đoàn Minh Chiến nói.

Ông Tống Văn Hướng - Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2022 kể lại, ngay khi thành lập, Chi hội đã tích cực tuyên truyền vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên toàn tỉnh tham gia Chi hội.

Chi hội còn vận động các doanh nghiệp, nhà khoa học, cán bộ Hội có uy tín tham gia. Trong đó, có 3 doanh nghiệp, 2 nhà khoa học, 4 cán bộ Hội Nông dân và hơn 30 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tại các địa phương.

Tháng 4/2021,  Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị trù bị thành lập Chi hội Nông dân tỷ phú Bình Dương, 46 thành viên đồng ý tham gia chi hội.

Đại hội Chi Hội Nông dân Tỷ phú tỉnh Bình Dương kết nạp thành viên mới, nâng tổng số lên 59 thành viên Chi hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đại hội Chi Hội Nông dân Tỷ phú tỉnh Bình Dương kết nạp thành viên mới, nâng tổng số lên 59 thành viên Chi hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Xét về quy mô theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của thành viên, Chi hội có tổng diện tích cây ăn trái có múi, cây ăn trái đặc sản trên 1.000ha; diện tích sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 50ha; tổng đàn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 1 triệu con. Cùng với đó là các doanh nghiệp hỗ trợ, cung ứng dịch vụ đầu vào sản xuất nông nghiệp như: phân bón, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Với tiềm lực và quy mô của thành viên, Chi hội đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Chi Hội chính là đối tác lớn trong liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản đối với các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

Những nông dân ưu tú của nông nghiệp Bình Dương

Ông Tống Văn Hướng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, thành viên Chi hội đã đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, và giảm nghèo bền vững tại các cơ sở Hội Nông dân.

Kết quả bình xét cho thấy, tất cả hội viên đều đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh trở lên.

Tiêu biểu trong số có là mô hình ông Đinh Ngọc Khương, đang thành công với mô hình nuôi gà lạnh đẻ trứng, ấp trứng bán gà giống ở xã An Bình (huyện Phú Giáo). Với mô hình nuôi gà công nghệ cao, bình quân mỗi tháng ông Khương thu về khoảng 800 triệu đồng. Ông Khương được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc Việt Nam năm 2021.

Bà Tăng Thị Hằng, thành viên Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc Việt Nam năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Tăng Thị Hằng, thành viên Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc Việt Nam năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cũng tại huyện Phú Giáo, bà Tăng Thị Hằng, thành viên Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc Việt Nam năm 2022.

Gia đình bà Hằng đi lên từ nghề buôn ve chai, dép đứt. Nỗ lực làm giàu trên quê hương Bình Dương và sự hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp đã giúp bà vượt qua khó khăn.

Hiện nay, bà Hằng đang đang có 10ha đất. Trong đó, 7ha đất trồng cây cao su đang khai thác. Trên 3ha còn lại, bà phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp từ nuôi chim yến đến nuôi thỏ, cheo, dúi... theo hình thức hoang dã. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm bà thu hơn 6 tỷ đồng.

Cùng vinh dự được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc Việt Nam năm 2022, ông Lê Minh Sang – Giám đốc HTX Cây ăn quả Tân Mỹ ( xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên) là người truyền cảm hứng và xây dựng thành công mô hình kinh tế tập thể hiệu quả ở tỉnh Bình Dương.

Tính đến nay HTX cây ăn quả Tân Mỹ có 22 thành viên với tổng diện tích 62ha, tổng vốn điều lệ 4 tỷ đồng. HTX đang trồng các loại bưởi da xanh, bưởi đường lá cam, các loại cam và dưa lưới. Lợi nhuận bình quân của HTX đạt 3,8 tỷ đồng/năm, trên tất cả các sản phẩm.

Ông Lê Minh Sang – Giám đốc HTX Cây ăn quả Tân Mỹ ( xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên) là Nông dân Việt Nam xuất sắc Việt Nam năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Lê Minh Sang – Giám đốc HTX Cây ăn quả Tân Mỹ ( xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên) là Nông dân Việt Nam xuất sắc Việt Nam năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Tống Văn Hướng cho biết, trên đây là chỉ là số ít trong những tấm gương nổi trội. Bản thân ông Hướng cũng là một tỷ phú nông dân xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắt năm 2020. Với mô hình chăn nuôi công nghệ cao, trồng trái cây đặc sản và nuôi chim yến, ông Tống Văn Hướng có thu nhập 8 tỷ đồng/năm.

Ông Hướng khoe với chúng tôi, nhiều hội viên trong Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương hiện nay còn mạnh dạn liên kết mở rộng sản xuất ra ngoài tỉnh. Đơn cư như hộ bà Đặng Thị Nhân xã Thanh An (huyện Dầu Tiếng) đã hợp tác trồng 100ha sầu riêng tại tỉnh ĐắK LắK hơn 5 năm nay, hiện đã bắt đầu cho trái chín.

Hoặc như ông Nguyễn Hồng Quyết – Giám đốc HTX nông nghiệp công nghệ cao Kim Long ở xã An Bình (huyện Phú Giáo) đã liên kết mở rộng quy mô sản xuất sang tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk, Bình Thuận, Cần Thơ. Hiện ông đang quản lý hơn 20ha dưa lưới với sản lượng hàng năm trên 1.500 tấn dưa mỗi năm.

Nhiều kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới của Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương

Ban chấp hành Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương đánh giá, Chi hội ra đời đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả tỉnh. Chi hội trở thành sân chơi chung, cùng trao đổi chia sẽ kinh nghiệm trong sản xuất, là niềm phấn khởi của hội viên nông dân với mong muốn được đồng hành cùng nhau vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Ông Tống Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắt năm 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu chức danh Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tỷ phú Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Tống Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắt năm 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu chức danh Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tỷ phú Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027, Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương phấn đấu hàng năm kết nạp mới từ 5 thành viên trở lên, gắn với các hoạt động nâng cao chất lượng hội viên Chi hội.

Hàng năm, Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương sẽ phối hợp tổ chức ít nhất 2 đợt học tập mô hình trong và ngoài nước nhằm mục đích tìm hiểu thị trường, kết nối tiêu thụ nông sản theo đúng với nhu cầu của thành viên Chi hội.

Cùng với các hoạt động xây dựng nông thôn, đời sống văn hóa, Chi hội tiếp tục thực hiện chương trình từ thiện xã hội.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương trao bằng khen chúc mừng các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương trao bằng khen chúc mừng các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Văn Long ở xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng) cho biết, từ một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trở thành thành viên Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương là niềm tự hào đối với bản thân.

Từ thực tiễn sản xuất và quá trình tham gia sinh hoạt cùng Chi hội, ông Long rất tâm đắc với hoạt động tham qua học tập mô hình trong và ngoài nước mà Chi hội đã đề xuất.

"Khi đã trở thành nông dân tỷ phú, phải làm sao duy trì hiệu quả, bền vững danh hiệu tỷ phú nông dân. Liên tục học hỏi, mở mang kiến thức để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giải pháp hữu hiệu", ông Long nói.

Ông Đoàn Minh Chiến đánh giá, nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ mới của Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương là rất nặng nề. Nhiệm vụ này xuất phát từ trăn trở, từ nhu cầu thực tế của nông dân Bình Dương.

Trong thời đại công nghệ 4.0, các thành viên Chi hội phải đi đầu, nương theo làn sóng công nghệ thúc đẩy nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới.

Bước đầu tiên là phải nâng cao chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn GAP. Sau đó là tiến tới tiêu chuẩn hữu cơ, như cách mà thành viên Nguyễn Thanh Kiên đang trồng ổi hữu cơ xuất khẩu sang châu Âu.

Mô hình trồng ổi hữu cơ xuất khẩu sang châu Âu của thành viên Nguyễn Thanh Kiên ở huyện Phú Giáo, Bình Dương. Ảnh: T.L

Mô hình trồng ổi hữu cơ xuất khẩu sang châu Âu của thành viên Nguyễn Thanh Kiên ở huyện Phú Giáo, Bình Dương. Ảnh: T.L

Mục tiêu thứ 2 là Chi hội phải giúp tăng sức cạnh tranh cho nông sản Bình Dương trên thị trường nội địa và xuất khẩu bằng ứng khoa học công nghệ. Sau cùng là Chi hội phải giúp các HTX, xã viên, hộ nông dân từng bước xóa đi truyền thống canh tác lạc hậu.

"Đoàn kết, quyết tâm là sức mạnh làm nên thành công của Chi hội Nông dân tỷ phú Bình Dương", ông Chiến nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Ngọc Huy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng với hàng ngàn nông dân toàn tỉnh, Chi hội Nông dân tỷ phú đại diện cho thế hệ nông dân mới tỉnh Bình Dương.

So với các tỉnh thành, lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Bình Dương có sự nổi trội nhất định. Họ tập hợp lại trong Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương, hoạt động theo định hướng của Hội Nông dân tỉnh, làm thành lực lượng hùng hậu của nông nghiệp Bình Dương.

Cùng với 2 miền Đông và Tây Nam Bộ, nông dân Bình Dương hôm nay đã cho thấy vai trò to lớn của họ, thúc đẩy ngành nông nghiệp miền Nam phát triển.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương vẫn có những hạn chế nhất định. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số thành viên không thường xuyên tham gia sinh hoạt cùng Chi hội; nguồn lực đầu tư cho Chi hội còn khiêm tốn; chưa đầu tư truyền thông một cách bài bản.

Ra mắt thành viên Ban Chấp hành Chi hội Hội Nông dân Tỷ phú tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ra mắt thành viên Ban Chấp hành Chi hội Hội Nông dân Tỷ phú tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhiệm kỳ mới, ông Huy mong muốn Chi Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ. Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương phải tiếp tục hỗ trợ hội viên, đổi mới hình thức sinh hoạt. Chi Hội phải làm thành một cầu nối giữa nông dân với chính quyền thông qua việc xây dựng Nghị Quyết 19 về phát triển Tam nông.

"Thương hiệu Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương ngày mai có cơ sở, và bắt đầu từ sức mạnh đoàn kết của những nông dân xuất sắc hôm nay", ông Đỗ Ngọc Huy chia sẻ.

Kết quả Đại hội Chi Hội Nông dân Tỷ phú tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại Hội đã tiến hành bầu 11 thành viên vào Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Tống Văn Hướng, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng) được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Tỷ phú Bình Dương.

3 Chi hội phó gồm các thành viên: Nguyễn Hồng Quyết, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã An Bình (huyện Phú Giáo); ông Kim Ngọc Việt, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng) và ông Trương Thành Quang - Trưởng Ban Kinh tế, xã hội Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem