Tiền Giang: Trồng hai loại trái chưng mâm ngũ quả, thôn nữ “rốn phèn” đủng đỉnh thu bộn tiền chợ Tết

Trần Đáng Thứ năm, ngày 20/01/2022 19:01 PM (GMT+7)
Nhờ trồng dừa Mã Lai và na Thái, mấy năm gần đây, mỗi dịp Tết về, chị Nguyễn Thị Kiều Tiên (xã Tân Hòa Tây, Tân Phước, Tiền Giang) thu bộn tiền.
Bình luận 0

Hiện, chị Kiều Tiên đang chuẩn bị 4.000 trái dừa Mã Lai và hơn 500kg na Thái cho dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Tiền Giang: Trồng hai loại trái này chưng mâm ngũ quả, thôn nữ “rốn phèn” đủng đỉnh thu bộn tiền chợ Tết - Ảnh 1.

Trong vườn trồng dừa Mã Lai của chị Nguyễn Thị Kiều Tiên (xã Tân Hòa Tây, Tân Phước, Tiền Giang). Ảnh: Trần Đáng

Dừa Mã Lai, na Thái ra chợ Tết

Theo chị Kiều Tiên, Tân Phước là vùng đất phèn chua nặng, nhưng rất phù hợp với cây dừa và cây na.

Đặc biệt, chất lượng, hương vị hai loại trái  này rất tốt.

"Cây dừa chịu mặn, phèn tốt. Nước dừa rất ngọt", chị Kiều Tiên chia sẻ.

Hiện, giá dừa Mã Lai thương lái đang thu mua tại vườn là 75.000 đồng/chục.

"Dừa Tết chưng mâm ngũ quả phải thu hoạch sớm hơn bình thường. Dừa non và nhỏ để bà con chưng gọn gàng, đẹp mất", chị Kiều Tiên cho biết.

Tiền Giang: Trồng hai loại trái này chưng mâm ngũ quả, thôn nữ “rốn phèn” đủng đỉnh thu bộn tiền chợ Tết - Ảnh 2.

Chị Kiều Tiên thu hoạch dừa Mã Lai bán thương lái. Ảnh: Trần Đáng

Cùng với dừa Mã Lai, Tết nay, chị Kiều Tiên cũng chuẩn bị hơn 500kg na Thái cho chợ Tết.

Chị Tiên cho biết, giá na Thái thương lái đang mua tại vườn là 70.000 đồng/kg.

Thị trường Tết rất chuộng dừa Mã Lai và na Thái. Giá hai loại trái chưng mâm ngũ quả này sẽ tăng cao vào những ngày cận Tết.

Trồng dừa Mã Lai, na Thái sống khỏe

Theo chị Kiều Tiên, trước đây 1ha trồng dừa Mã Lai và na Thái này là đất ruộng.

Cày cuốc quanh năm với cây lúa không khấm khá, chị Kiều Tiên chuyển qua trồng dừa Mã Lai và na Thái.

Tiền Giang: Trồng hai loại trái này chưng mâm ngũ quả, thôn nữ “rốn phèn” đủng đỉnh thu bộn tiền chợ Tết - Ảnh 4.

Trồng dừa Mã Lai ở "rốn phèn" Tân Phước rất sai trái, chất lượng nước ngọt. Ảnh: Trần Đáng

Hiện, trên mảnh vườn này, chị Kiều Tiên trồng 400 gốc dừa và 400 gốc na.

Để cây cho trái to, đẹp và chất lượng tốt, chị Kiều Tiên xử dụng phương thức canh tác hữu cơ.

Trong năm, giá dừa được thương lái thu mua 50.000-100.000 đồng/chục.

Cứ mỗi tháng, chị Kiều Tiên thu hoạch dừa một lần. Trừ chi phí, chị thu lời hơn 20 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh thu lời từ dừa, chị Kiều Tiên còn thu lời từ na. Vụ na Thái vừa rồi chị thu vào 35 triệu đồng.

"Tính chung, mỗi năm tôi thu lời hơn 200 triệu từ 1ha dừa Mã Lai và na Thái", chị Kiều Tiên bộc bạch.

Tiền Giang: Trồng hai loại trái này chưng mâm ngũ quả, thôn nữ “rốn phèn” đủng đỉnh thu bộn tiền chợ Tết - Ảnh 5.

Chị Kiều Tiên chăm sóc dừa Mã Lai. Ảnh: Trần Đáng

Anh Dương Văn Tuấn, Bí thư xã đoàn Tân Hòa Tây nhận xét, mô hình trồng dừa Mã Lai và na Thái của chị Kiều Tiên mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt.

"Sẽ nhân rộng mô hình trong đoàn viên thanh niên địa phương", anh Tuấn cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem