Thiêng liêng cảm xúc "Khúc tráng ca hòa bình" tại Đền Tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi

Quang Sung Thứ tư, ngày 27/07/2022 23:23 PM (GMT+7)
Tối ngày 27/7, chương trình “Khúc tráng ca hòa bình” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam với 6 đầu cầu. Đầu cầu TP.HCM được tổ chức tại Đền Tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi.
Bình luận 0

Chương trình được hiện ở 6 đầu cầu: Tượng đài Bắc Sơn - Thủ đô Hà Nội, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược – TP.HCM, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng- tỉnh Quảng Nam, Nghĩa trang Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang, Đền thờ Liệt sĩ Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang.

Tại điểm cầu đền Bến Dược (huyện Củ Chi, TPHCM) - nơi ghi dấu 45.000 chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ có: Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; nguyên Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Toàn cảnh "Khúc tráng ca hòa bình" tại đầu cầu TP. HCM - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao dâng hương tại Đền Tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi. Ảnh: Quang Sung

Toàn cảnh "Khúc tráng ca hòa bình" tại đầu cầu TP. HCM - Ảnh 2.

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài. Ảnh: Quang Sung

Toàn cảnh "Khúc tráng ca hòa bình" tại đầu cầu TP. HCM - Ảnh 3.

Với 6 điểm cầu được thực hiện, chương trình mang đến những hình ảnh ấn tượng, nhiều cảm xúc và những câu chuyện xúc động về những thương binh, liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân của những người lính đã ngã xuống cho hòa bình của đất nước. Ảnh: Quang Sung

Toàn cảnh "Khúc tráng ca hòa bình" tại đầu cầu TP. HCM - Ảnh 4.

Người thân của liệt sĩ Đinh Văn Thảo xúc động khi nhận được kỷ vật từ Đội quy tập K53. Ảnh: Quang Sung

Toàn cảnh "Khúc tráng ca hòa bình" tại đầu cầu TP. HCM - Ảnh 5.

Với sự kết hợp hài hoà, công phu cả về nội dung, hình ảnh và âm nhạc đã mang đến nhiều cảm xúc vô cùng thiêng liêng, tri ân những thế hệ đã nằm xuống cho hòa bình, hạnh phúc hôm nay. Ảnh: Quang Sung

Toàn cảnh "Khúc tráng ca hòa bình" tại đầu cầu TP. HCM - Ảnh 6.

Tại đầu cầu TPHCM, khán giả được biết thông tin, tháng 7 này, 32 gia đình đã có thông tin nơi người thân nằm lại qua phương pháp thực chứng do Đội quy tập K53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum và Sở LĐTB&XH tỉnh Kon Tum tiến hành xác minh. Trong ảnh: Thân nhân của các liệt sĩ được quy tập lần này, thực hiện nghi thức đặt hoa lên hàng ghế có những mũ và balo của các liệt sĩ. Ảnh: Quang Sung

Toàn cảnh "Khúc tráng ca hòa bình" tại đầu cầu TP. HCM - Ảnh 7.

Tiết mục "Một đời người một rừng cây" được trình diễn ở chương cuối của chương trình. Tại chương này, khán giả được lắng nghe câu chuyện về “Lời hứa hòa bình” của những người thương binh trở về, mang theo tinh thần lạc quan "tàn mà không phế", chung tay vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, đồng hành cùng đất nước khi sang những trang sử mới: trang sử của hòa bình, phát triển và phồn vinh. Ảnh: Quang Sung

Toàn cảnh "Khúc tráng ca hòa bình" tại đầu cầu TP. HCM - Ảnh 8.

Cuối chương trình là tiết mục phối hợp của 6 điểm cầu với cảnh thả chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình. Ảnh: Quang Sung



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem