Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng status về VinFast của Việt Nam

Ngọc Phạm Thứ tư, ngày 30/03/2022 08:55 AM (GMT+7)
Ngay lập tức, các status này nhận được sự tương tác, chia sẻ mạnh bởi người dùng mạng xã hội.
Bình luận 0

Tài khoản chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden trên mạng xã hội Twitter (hơn 20,6 triệu người theo dõi) và Facebook (hơn 11 triệu người theo dõi) vừa có dòng trạng thái nhắc tới công ty sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast của Việt Nam.

Ngay lập tức, các dòng status, tweet này nhận được sự tương tác, chia sẻ mạnh bởi người dùng mạng xã hội, đặc biệt là công dân Việt Nam với niềm tự hào VinFast (thuộc tập đoàn Vingroup).

"Hôm nay, VinFast thông báo sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin ở Bắc Carolina - trị giá 4 tỉ USD để tạo ra hơn 7.000 việc làm...", trích nội dung dòng trạng thái.

img

Bài đăng của tài khoản chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden trên Twitter.

img

Bài đăng của tài khoản chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden trên Facebook.

Trong đó, có dẫn link một bài đăng trên website của Nhà Trắng có tiêu đề: "Tuyên bố của Tổng thống Biden về Đầu tư sản xuất pin và xe điện ở Bắc Carolina".

Cụ thể, một phần bài viết của Nhà Trắng có nội dung như sau:

"Nhà sản xuất xe điện VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin ở Bắc Carolina - trị giá 4 tỉ USD để tạo ra hơn 7.000 việc làm, và tạo ra hàng trăm nghìn xe điện và pin. Đó là một điển hình mới nhất về chiến lược kinh tế của tôi. Nó là bước tiến tiếp theo từ các thông báo gần đây về việc các công ty như GM, Ford và Siemens đầu tư trở lại vào Mỹ và tạo thêm việc làm. Những nỗ lực của chúng tôi trong việc xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch đang thúc đẩy các công ty kiếm được nhiều tiền hơn ở Mỹ, xây dựng lại chuỗi cung ứng và giảm chi phí cho người dân Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức, chúng tôi đã thực hiện một chiến lược công nghiệp nhằm hồi sinh ngành sản xuất trong nước và tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ và thúc đẩy các ngành công nghiệp của tương lai như xe điện. Và chúng tôi nhận thấy, chiến lược đó đang được đền đáp ngày qua ngày. Năm ngoái, tôi đã ký Luật Cơ sở hạ tầng để xây dựng cơ sở hạ tầng sạc điện cho xe điện, và tập hợp các công nhân viên chức và các nhà sản xuất ô tô tại Nhà Trắng để ký một sắc lệnh nhằm giúp xe điện đạt được 50% thị phần vào năm 2030".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem