Thứ sáu, 29/03/2024
kết quả tìm kiếm (9)
Độc đáo mèo ốp lá sen Đồng Tháp, mèo rô-bốt Phú Quốc

Độc đáo mèo ốp lá sen Đồng Tháp, mèo rô-bốt Phú Quốc

Chú mèo rô-bốt được đặt tại công viên Bạch Đằng ở TP Phú Quốc. Trong khi đó, đôi mèo được ốp bằng những lá sen khiến người dân Đồng Tháp rất thích thú.

Cô giáo một chân nhận giải thưởng 'Sống đẹp'

Cô giáo một chân nhận giải thưởng 'Sống đẹp'

Bằng nghị lực phi thường và sự lạc quan, cô Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên dạy toán Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã cống hiến hết mình cho hoạt động giáo dục và thiện nguyện. Cô Tâm vừa được vinh dự nhận Giải thưởng KOVA với hạng mục “Sống đẹp”.

Đồng Tháp lần đầu tiên xuất khẩu thực phẩm chay đóng hộp sang Anh

Đồng Tháp lần đầu tiên xuất khẩu thực phẩm chay đóng hộp sang Anh

Đây củng là cơ sở đầu tiên ở Đồng Tháp xuất khẩu thực phẩm chay đóng hộp.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đến từ tỉnh Đồng Tháp đưa trái xoài xuất ngoại, giúp nông dân giảm nghèo làm giàu

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đến từ tỉnh Đồng Tháp đưa trái xoài xuất ngoại, giúp nông dân giảm nghèo làm giàu

Từ người chỉ biết làm vườn, chị Đinh Kim Nhung (SN 1971) ở ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã hình thành nhiều điểm thu mua trái xoài, rồi thành lập công ty, xây dựng nhà máy chế biến đưa xoài Cát Chu, xoài tượng da xanh xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Đồng Tháp xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen

Đồng Tháp xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen

Tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1, diễn ra từ ngày 19 đến 21-5 tại TP Cao Lãnh.

Diễn đàn OCOP Đồng Tháp và ĐBSCL thu hút 350 gian hàng tham gia

Diễn đàn OCOP Đồng Tháp và ĐBSCL thu hút 350 gian hàng tham gia

Ông Huỳnh Kim Khuê, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cho biết, diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 với Chủ đề Liên kết cùng phát triển dự kiến diễn ra từ ngày 28-4 đến ngày 3-5, tại TP Cao Lãnh.

Thủ phủ trái cây ĐBSCL: Đụng đâu cũng thiếu vốn

Thủ phủ trái cây ĐBSCL: Đụng đâu cũng thiếu vốn

ĐBSCL là một trong những vùng sản xuất và xuất khẩu trái cây chủ lực cả nước nhưng không thoát khỏi cảnh “được mùa rớt giá”. Có nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân là việc đầu tư cho lãnh vực này chưa tương xứng.

Đồng Tháp: Lươn thương phẩm được giá cao

Đồng Tháp: Lươn thương phẩm được giá cao

Gần đây, nhiều người dân xã Bình Phú nói riêng và huyện Tân Hồng nói chung tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà để nuôi lươn thương thẩm trong bể lót nylon mang lại nguồn thu nhập khá.

Khơi nguồn cảm hứng bất tận từ sen

Khơi nguồn cảm hứng bất tận từ sen

Đồng Tháp xưa nay nổi tiếng với không ít tài nguyên bản địa, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là cây sen. Nếu trước nay, đa só nông dân trồng sen đơn giản chỉ để bán bông sen, gương sen, ngó sen, hay trà sen... thì nay, các startup tại Đồng Tháp đã chế biến sen thành hơn 20 mặt hàng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.