TP.HCM: Cây cối, mái tôn ngã rạp sau trận mưa lớn kèm gió giật mạnh đêm 26/5

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 27/05/2022 10:08 AM (GMT+7)
Sau trận mưa lớn đêm 26/5, hàng loạt cây xanh, mái che, mái tôn, bảng hiệu… của nhà dân, công trình ở TP.HCM bị quật ngã.
Bình luận 0

Cơn mưa lớn kèm gió tối 26/5 khiến mái tôn bãi giữ xe trên đường Phổ Quang ngã rạp xuống đường. Clip: Chinh Hoàng

Hơn 9h sáng 27/5, theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng TP.HCM đã hoàn tất công tác khắc phục sự cố cây xanh bị bật gốc ngã ra đường, bảng hiệu, mái tôn… ở nhà dân, công trình bị gió thổi, quật ngã hàng loạt trên địa bàn.

TP.HCM: Cây cối, mái tôn ngã rạp sau trận mưa lớn kèm gió giật mạnh đêm 26/5 - Ảnh 2.

Mái tôn chắn bãi giữ xe trên đường Phổ Quang ngã rạp sau cơn mưa lớn kèm gió mạnh tại TP.HCM đêm 26/5. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, khuya 26/5, cơn mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh, biển hiệu trên địa bàn bị quật ngã.

Ghi nhận của phóng viên, tại đường Phổ Quang, quận Tân Bình, một dãy mái tôn được dựng tại một công trình giữ xe trên đường này cũng bị hất tung, đổ ra đường, may mắn không ai bị thương.

TP.HCM: Cây cối, mái tôn ngã rạp sau trận mưa lớn kèm gió giật mạnh đêm 26/5 - Ảnh 3.

Máy mắn không ai bị thương. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong khi đó, tại quận Bình Thạnh, khu vực cầu Chu Văn An, phường 12, một nhánh cây xanh bất ngờ tét nhánh, ngã đổ xuống đường. Thời điểm này không có ai đi ra đường nên may mắn không ai bị thương.

TP.HCM: Cây cối, mái tôn ngã rạp sau trận mưa lớn kèm gió giật mạnh đêm 26/5 - Ảnh 4.

Cây xanh tét nhánh ngã đổ xuống đường tại quận Bình Thạnh. Ảnh: B.T

Tương tự, tại đường Nguyễn Gia Trí, phường 25 đã xảy ra sự cố lốc, gió mạnh gây tốc mái bảng hiệu và mái tôn tại căn nhà trên đường này.

"Sự việc may mắn không có ai bị thương. Hiện UBND phường đã giăng dây, cảnh báo và làm việc với điện lực, chủ nhà để khắc phục sự cố", lãnh đạo UBND phường 25, quận Bình Thạnh cho hay.

Cũng trong đêm 26/5, loạt cây xanh, biển hiệu nhà dân trên địa bàn quận 4, quận 1 cũng bị quật ngã, gây nhiều thiệt hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra-đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông vẫn đang phát triển trên hầu hết các quận, huyện khu vực TP.HCM gây mưa rào và có nơi có giông. Ngoài ra những vùng mây giông trên khu vực Tây Ninh, Long An tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc - đông nam về phía khu vực TP.HCM.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem