TP.HCM: Grab, Now... nhận đơn giao hàng thiết yếu liên quận từ 16/8

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 16/08/2021 14:18 PM (GMT+7)
Shipper vận chuyển hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm… được giao hàng liên quận tại TP.HCM từ hôm nay, 16/8.
Bình luận 0

Từ hôm nay 16/8, shipper các ứng dụng gọi xe công nghệ tại TP.HCM đã chính thức được giao hàng thiết yếu liên quận, theo công văn số 2718 của UBND TP.HCM ban hành hôm qua (15/8).

Cũng trong sáng nay, một số ứng dụng như Now, Grab… cũng mở lại chức năng giao hàng liên quận cho dịch vụ đi chợ hộ. Khách hàng được chọn mua thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các cửa hàng, điểm bán không nằm cùng quận. Việc mua hàng này trở nên dễ dàng hơn do có nhiều điểm bán, người dân có dễ lựa chọn.

Grab, Now... nhận đơn giao hàng thiết yếu liên quận tại TP.HCM - Ảnh 1.

Từ hôm nay, ngày 16/8, shipper được giao hàng liên quận tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Grab Việt Nam cho biết theo công văn mới nhất của UBND TP.HCM, các tài xế đã đăng ký hoạt động nội quận trước đó đã có thể hoạt động liên quận và phải luôn tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình hoạt động.

Hãng cũng lưu ý tài xế chỉ vận chuyển hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế và các mặt hàng khác theo quy định của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, khi tham gia giao hàng liên quận, tài xế phải đặc biệt lưu ý trang bị đầy đủ bộ nhận diện thương hiệu là shipper theo quy định của UBND TP.HCM. 

Theo đó, tài xế phải đeo thẻ hoạt động, băng đeo "Shipper", giấy thông hành do hãng cung cấp, giấy thông, tin nhắn SMS xác nhận hoạt động và tra cứu thông tin trên website của Sở Công Thương.

Cuối tháng 7, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM đã siết chặt việc quản lý shipper. Ngoài việc có đầy đủ bảng tên, nhận diện, mỗi tài xế chỉ được hoạt động trong phạm vi một quận, huyện đã đăng ký trước.

Theo các tài xế, việc chỉ hoạt động trên cùng một quận gặp khó khăn, ít đơn, thời gian di chuyển lâu. Các doanh nghiệp quản lý tài xế cũng cho rằng trong lúc nhu cầu đặt hàng online mùa dịch tăng cao, việc giao hàng trong cùng một quận cũng khó tìm được shipper. Các hãng cũng đề xuất được nới lỏng quy định này.

Ngày 15/8, UBND TP.HCM đã cho phép thêm một số nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu, gồm: Đội ngũ giao hàng (shipper) có quản lý ứng dụng công nghệ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện, TP Thủ Đức; người đi giao - nhận hàng hóa của các cơ sở chế biến thực phẩm, cửa hàng bán lẻ lương thực, thực phẩm. 

Tất cả đối tượng trên phải có dấu hiệu nhận diện khi lưu thông trên đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem