TP.HCM: Hai đoàn tàu metro số 1 bị sơn vẽ bậy

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 12/06/2022 06:20 AM (GMT+7)
Hai trong số 17 đoàn tàu metro số 1 đặt tại depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) bị sơn vẽ bậy theo hình thù phong cách graffiti (tranh đường phố).
Bình luận 0
TP.HCM: Hai đoàn tàu metro số 1 bị sơn vẽ theo phong cách graffiti - Ảnh 1.

Hai trong số 17 đoàn tàu metro số 1 đặt tại depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) bị sơn vẽ hình thù theo phong cách graffiti (vẽ tranh đường phố). Ảnh: G.A

Ngày 11/6, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết, đang làm việc với các bên lên quan để xác minh vụ việc 2  đoàn tàu tuyến metro số 1 đặt tại depot Long Bình bị sơn xịt các hình vẽ nguệch ngoạc ở phần thân và đầu toa tàu. Vụ việc xảy ra tại khu vực đang thi công nên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhà thầu phụ trách. 

Trước đó, 17 đoàn tàu metro số 1 được nhập từ Nhật Bản về TP.HCM và đặt ở depot Long Bình chờ chạy thử trong năm nay.

Depot Long Bình là khu trung tâm điều khiển và bảo dưỡng tàu bao gồm các tòa nhà vận hành và bảo dưỡng; xưởng chính bảo dưỡng tàu; các cơ sở hạ tầng bảo dưỡng các thiết bị khác của đường ray, hệ thống điện, tín hiệu, thông tin liên lạc; bãi đỗ tàu; trạm vệ sinh tàu...

Khởi công năm 2012, dự án metro số 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20km, từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem