TP.HCM: Hơn 4.000 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19

Quang Phương Thứ tư, ngày 20/10/2021 13:00 PM (GMT+7)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) TP.HCM cho biết, từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố và kiều bào ở nước ngoài đã ủng hộ hơn 4.000 tỷ đồng để cùng TP.HCM phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 20/10, UBMTTQ VN TP.HCM đã tổ chức lễ "Tiếp nhận ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế, hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19".  Các đơn vị đã ủng hộ hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo đại diện UBMTTQ VN TP.HCM, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã  tích cực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch; với nhiều việc làm, hành động vô cùng ý nghĩa để chung tay bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

TP.HCM: Hơn bốn nghìn tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đại diện các Bệnh viện nhận biểu trưng hỗ trợ. Ảnh: CTV A.H.

Tính từ đầu dịch đến nay, UBMTTQ VN TP.HCM đã tiếp nhận hơn 4.000 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, trang thiết bị vật tư y tế từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để kịp thời phân phối đến các lực lượng tuyến đầu.

Tại biểu lễ sáng nay, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ủng hộ 9 tỷ đồng hỗ trợ các bệnh viện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện: Thống Nhất (1, 5 tỷ đồng), 30 tháng 4 (1,5 tỷ đồng), 115 (1,5 tỷ đồng)…

Công ty Keppel Land  Việt Nam và Công ty TNHH Keppel Land Watco Two ủng hộ Quỹ Vắc-xin 5 tỷ đồng và các trang thiết bị y tế tổng trị giá: 7,1 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tặng 20 máy thở hiệu Philips Ventilator EV300 trị giá 5,5 tỷ đồng. 

Công ty Cổ phần thực phẩm One One ủng hộ 400 tấn gạo; Công ty TNHH Koi Cafe Việt Nam ủng hộ 3.748 ly trà sữa cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19, trị giá hơn 262 triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM - cho biết: Với nguồn tài trợ của Điện lực thành phố, các bệnh viện sẽ sắm các trang thiết bị còn thiếu hoặc chưa có để phục vụ công tác phòng, chống, điều trị, hồi sức, cấp cứu bệnh nhân Covid-19.

Cũng tại buổi lễ, sau lời kêu gọi của UBMTTQ VN TP.HCM về việc ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Lê Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.HCM - đã trao 300 triệu đồng, mong muốn đóng góp phần nào giúp bà con giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem