TP.HCM khen thưởng 74 tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 27/10/2022 22:33 PM (GMT+7)
Sau 15 năm thực hiện, TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Bình luận 0

Ngày 27/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (2007-2022).

TP.HCM: Tổng kết 15 năm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: N.V

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, sau 15 năm triển khai, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên những thay đổi sâu sắc trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao.

Về các hoạt động chăm lo và phổ cập giáo dục các cấp, theo ông Hải, nội dung này được chú trọng thực hiện hàng năm. Trong đó, thành tích của giai đoạn sau luôn cao hơn giai đoạn trước. Điều này thể hiện sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cho công tác phát triển sự nghiệp giáo dục.

Ngoài ra, theo ông Hải, việc học tập suốt đời đã thực sự trở thành phong trào phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư và tạo điều kiện cho người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên. Điều này đã góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được củng cố, duy trì.

Dù vậy, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, việc triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW trong lĩnh vực khuyến học vẫn còn vướng phải một vài hạn chế. Trong đó, nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa đúng mức; chưa phát triển đồng đều giữa các quận, huyện trong thành phố và giữa các phường, xã trong một quận, huyện.

Bên cạnh đó, chất lượng các mô hình học tập có lúc chưa đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, chưa thu hút đông đảo người dân tham gia học tập. Đặc biệt, chế độ chính sách cho các đối tượng kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ…, vẫn chưa được quan tâm thực hiện tốt.

TP.HCM: Tổng kết 15 năm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Ảnh 3.

47 tập thể và 27 cá nhân xuất sắc được Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, ông Hải đề nghị cần phát huy vai trò của các cấp ủy và hệ thống chính trị trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11; kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng của Hội Khuyến học cơ sở; thường xuyên rà soát, nắm chắc nhu cầu học tập và khả năng cung ứng của hệ thống trường lớp trên địa bàn, tránh quá tải.

Lãnh đạo Thành ủy cho biết, ông tin tưởng rằng, với sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi tập thể, cá nhân sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp hay, cách làm mới thiết thực, hiệu quả nhằm tạo sự lan tỏa ngày càng rộng rãi trong các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Thành ủy TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho 47 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2007-2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem