Đường nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất ì ạch triển khai, TP.HCM lập tổ công tác bàn giao đất

Hồng Trâm Thứ năm, ngày 29/09/2022 14:42 PM (GMT+7)
Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng mặt bằng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, UBND TP.HCM đã quyết định thành lập Tổ công tác bàn giao đất quốc phòng.
Bình luận 0

Liên quan đến tiến độ dự án đường nối Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), UBND TP.HCM thông báo sẽ thành lập tổ công tác bàn giao đất quốc phòng do lãnh đạo thành phố làm tổ trưởng, đại diện đơn vị quản lý của Bộ Quốc phòng là tổ phó. Các thành viên của tổ gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Tân Bình, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, lãnh đạo thành phố giao các đơn vị khẩn trương làm việc với Bộ Quốc phòng các nội dung liên quan đến bàn giao, tiếp nhận mặt bằng. Bên cạnh đó, Ban Giao thông (chủ đầu tư) được giao khẩn trương xây dựng phương án chi tiết tổ chức giao thông trước khi thi công phần đường hầm đoạn từ đường Phan Thúc Duyện đến đường Trần Quốc Hoàn, dự kiến khởi công vào cuối năm 2022.

Đồng thời, Ban Giao thông cần lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có liên quan, trình Sở Giao thông Vận tải TP.HCM xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Đường nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất ì ạch triển khai, TP.HCM lập tổ công tác bàn giao đất - Ảnh 1.

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa góp phần giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dài hơn 4km nằm trên địa bàn quận Tân Bình, kết nối với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 4 km. Điểm đầu tuyến giao đường Trần Quốc Hoàn - đường Phan Thúc Duyện; Điểm cuối tuyến giao đường C12 – đường Cộng Hòa – đường Trường Chinh. Dự án được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2016.

Phần cầu trước nhà ga T3, có chiều dài cầu khoảng 987,6 m, mặt cắt ngang cầu là 4 làn xe, chiều rộng từ 17 m đến 21 m. Dự án có hai hầm chui tại nút giao thông đường Phan Thúc Duyện – Trần Quốc Hoàn và nút giao đường Trường Chinh – đường Tân Kỳ Tân Quý. Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.484 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, tuyến đường này tạo thêm hướng tiếp cận đến sân bay qua nhà ga T3, phá thế độc đạo của đường Trường Sơn. Đồng thời, con đường mới sẽ giảm lượng xe dồn vào vòng xoay Lăng Cha Cả - nơi kết nối các tuyến Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện.

Đây là dự án trọng điểm của thành phố cần phải thi công đồng bộ để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được khiển khai vì vướng mặt bằng. Trong khi đó, áp lực giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng gia tăng nên việc xây dựng dự án đường kết nối được xem là cấp bách.

Đường nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất ì ạch triển khai, TP.HCM lập tổ công tác bàn giao đất - Ảnh 3.

Áp lực giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng gia tăng. Ảnh: H.T

Ông Lương Minh Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, hiện vướng mắc chính của dự án là thủ tục thu hồi hơn 11,8ha đất quốc phòng. TP.HCM đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị điều chỉnh các thủ tục nhằm bàn giao trước phần đất quốc phòng để có mặt bằng thi công.

Trong thời gian chờ mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ dự án, TP.HCM sẽ khởi công trước hạng mục hầm chui đầu tuyến tại nút giao Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn vào cuối năm nay, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9/2024.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết đang đẩy nhanh thủ tục để từ nay đến cuối năm khởi công các công trình giao thông trọng điểm ở cửa ngõ. Đơn cử, dự án Vành đai 3 TP.HCM, Quốc lộ 50, nút giao An Phú (điểm đầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) và đường Trần Quốc Hoàn nối đường Cộng Hòa kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem