TP.HCM: Lư hương trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được đặt lại sau hơn 3 năm di dời

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 17/03/2022 08:58 AM (GMT+7)
Lư hương đã được cung thỉnh về lại trước tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo ở Công viên Mê Linh, sau hơn 3 năm kể từ ngày di dời về Đền thờ Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu, quận 1, TP.HCM
Bình luận 0
TP.HCM: Lư hương trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được đặt lại sau hơn 3 năm - Ảnh 1.

Tham dự lễ khánh thành có Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu, cùng lãnh đạo nhiều sở, ban ngành thành phố. Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng 17/3, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức lễ khánh thành dự án Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1. 

Tham dự lễ khánh thành có Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu, cùng lãnh đạo nhiều sở, ban ngành thành phố.

TP.HCM: Lư hương trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được đặt lại sau hơn 3 năm - Ảnh 2.

Lư hương trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của Dân Việt, phía trước tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo trên đường Tôn Đức Thắng, hướng ra đặt một lư hương mới. Qua tìm hiểu, lư hương mới này được đặt trước tượng đài vào đêm qua.

TP.HCM: Lư hương trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được đặt lại sau hơn 3 năm - Ảnh 3.

Cắt băng khánh thành công viên Mê Linh. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, vào ngày 17/2/2019, UBND quận 1 di chuyển lư hương trước tượng đài về Đền thờ Đức thánh TrầnHưng Đạo ở số 36 Võ Thị Sáu (phường Tân Định).

Sau đó, UBND quận 1 triển khai dự án cải tạo Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh, lấy ý kiến người dân về phương án thiết kế kiến trúc.

Trong phương án được lấy ý kiến rộng rãi hồi tháng 11/2021, phía trước tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có đặt một lư hương. Nhiều ý kiến người dân ghi trong sổ góp ý thể hiện sự đồng tình với phương án.

TP.HCM: Lư hương trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được đặt lại sau hơn 3 năm di dời - Ảnh 5.

Hình ảnh mới nhất của Công viên Mê Linh và tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo ở quận 1. Ảnh: Chinh Hoàng

Tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh được xây dựng trước năm 1975 bằng bêtông cốt thép. Tượng cao 4m đặt trên bệ ba cạnh cao 12m, ốp đá màu nâu, 3 mặt đế tượng có 6 mảng phù điêu diễn tả các trận đánh giặc ngoại xâm. Sau nhiều năm, tượng bị xuống cấp nên thành phố cho tôn tạo lại cùng việc nâng cấp Công viên Mê Linh gần đó, với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng.

Công tác tu sửa tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được đề xuất từ tháng 6 năm ngoái song thời điểm này dịch Covid-19 căng thẳng nên việc chỉnh trang dời lại đến tháng 9. Sau khi công bố phương án tôn tạo tượng Đức thánh, thành phố đã mời người dân góp ý về màu sắc, thiết kế, bức phù điêu và lư hương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem