TP.HCM nghiên cứu di dời các cầu tàu tại bến Bạch Đằng về cầu tàu Ba Son

Hồng Trâm Chủ nhật, ngày 01/01/2023 11:21 AM (GMT+7)
TP.HCM yêu cầu nghiên cứu phương án sắp xếp di dời các bến tàu tại công viên bến Bạch Đằng về cầu tàu Ba Son để chỉnh trang đô thị trước 20/1.
Bình luận 0

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về công tác chỉnh trang bến Bạch Đằng từ khu vực Cột cờ Thủ Ngữ đến ranh dự án nhà ga Ba Son của tuyến Metro số 1 (quận 1, TP.HCM).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM bổ sung phương án chi tiết di dời các bến tàu tại cầu tàu số 1, 2, 3, 4 - từ công viên bến Bạch Đằng về cầu tàu Ba Son.

Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan nghiên cứu đề xuất bổ sung phương án chi tiết di dời các bến tàu tại cầu tàu số 1, 2, 3, 4 - Công viên bến Bạch Đằng về cầu tàu Ba Son.

TP.HCM nghiên cứu di dời các cầu tàu tại bến Bạch Đằng về cầu tàu Ba Son - Ảnh 1.

TP.HCM yêu cầu nghiên cứu phương án sắp xếp di dời các bến tàu tại công viên bến Bạch Đằng. Ảnh:

Riêng, đối với cầu tàu số 4 - Công viên bến Bạch Đằng (đối diện trục đường Hàm Nghi) và cầu cảng C - cầu tàu Ba Son (đối diện địa chỉ 4B Tôn Đức Thắng, quận 1) đề xuất sử dụng vào mục đích phục vụ hoạt động công vụ.

Sở GTVT TP.HCM cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sắp xếp di dời các bến tàu tại cầu tàu số 1, 2, 3 - Công viên bến Bạch Đằng về vị trí hiện hữu của cầu cảng B - cầu tàu Ba Son (đối diện địa chỉ 4B Tôn Đức Thắng, quận 1).

Từ đó, hoàn chỉnh phương án sắp xếp di dời các cầu tàu nêu trên. Trong đó, cần lưu ý phân tích, đánh giá tổng thể về các mặt như hoạt động công vụ, vận tải hành khách, phát triển du lịch đường thủy, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường...

Đồng thời, Sở GTVT cũng như đưa ra lộ trình, nguồn lực, đầu mối thực hiện, đề xuất trình UBND TP.HCM trước ngày 20/1.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Sở GTVT chỉ đạo Trung tâm Quản lý đường thủy tổ chức vớt rác, rong cỏ dưới sông Sài Gòn phía bờ phải đoạn từ Cột cờ Thủ Ngữ đến cầu cảng C - cầu tàu Ba Son. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn không để rác, rong cỏ vướng tại các chân cầu tàu.

TP.HCM nghiên cứu di dời các cầu tàu tại bến Bạch Đằng về cầu tàu Ba Son - Ảnh 3.

TP.HCM thực hiện chỉnh trang đô thị. Ảnh: H.T

Trung tâm Quản lý đường thủy tổ chức thanh thải cầu tàu hiện hữu nằm giữa cầu tàu 2 số 1 - Công viên bến Bạch Đằng và cầu cảng B - cầu tàu Ba Son (đối diện địa chỉ 4B Tôn Đức Thắng, quận 1) bờ phải sông Sài Gòn.

Trước đó, tháng 12/2022, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM để xem xét phương án khai thác các cầu tàu công viên bến Bạch Đằng và cầu tàu Ba Son. 

Theo đó, để tận dụng, phát huy các cơ sở hạ tầng hiện có tại khu vực, nhằm phục vụ, phát triển vận tải hành khách công cộng, kết nối du lịch đường thủy, góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ, Sở này kiến nghị UBND TP.HCM xem xét chấp thuận kế hoạch sắp xếp các cầu tàu 1, 2, 3, 4 công viên bến Bạch Đằng và cầu cảng B, C cầu tàu Ba Son.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem