TP.HCM: Siêu thị thiết kế combo từ 100.000 đồng, có combo dùng cả tuần cho người dân

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 24/08/2021 19:20 PM (GMT+7)
Các siêu thị tại TP.HCM đều đã lên combo thực phẩm, hàng thiết yếu gửi cấp phường đến quận, huyện. Để hỗ trợ người dân trong mùa dịch, có siêu thị thiết kế sẵn một số combo hàng hóa tiện lợi, có giá chỉ từ 100.000 đồng.
Bình luận 0

Ngày thứ hai, TP.HCM thực hiện việc đi chợ hộ, giúp người dân mua thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong mùa dịch, các hệ thống siêu thị đã lên nhiều loại combo hàng hóa khác nhau để người dân lựa chọn.

Đại diện Saigon Co.op cho biết các siêu thị Co.opmart, Co.op Food, Co.opXtra… đã gửi danh mục hàng hóa thiết yếu khoảng 100 mặt hàng. 

Các đầu mối mua chung theo sự điều phối của chính quyền địa phương sẽ tổng hợp nhu cầu người dân thành một đơn hàng chung theo từng khu vực.

Siêu thị thiết kế combo từ 100.000 đồng, có combo dùng cả tuần cho người dân TP.HCM - Ảnh 1.

Lực lượng đi chợ hộ mua giúp thực phẩm cho người dân TP.HCM. Ảnh: S.T.

"Đặc biệt, nhằm chia sẻ những khó khăn của người dân trong mùa dịch, Saigon Co.op sẽ thiết kế sẵn một số combo hàng hóa tiện lợi, có giá chỉ từ 100.000 đồng", vị này nói.

Hệ thống Co.op Food cũng vừa cập nhật thông tin về một số combo rau quả, rau ăn lá với giá 100.000 đồng, gồm khoảng 3kg rau, quả các loại. Ngoài ra, còn có combo thực phẩm tổng hợp gồm rau củ quả, thịt heo, trứng gà, trứng vịt với giá 500.000 đồng.

Để hàng hóa đến từng hộ dân nhanh nhất có thể, doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giao nhận hàng.

Sau ngày đầu tiên bán hàng theo combo, Ban Giám đốc siêu thị Satramart Sài Gòn (quận 10), cùng lãnh đạo các địa phương thống nhất kế hoạch đưa ra combo dùng trong 1 tuần, trị giá từ 700.000/combo đến 1.000.000 đồng/combo do nhu cầu của người dân khá cao. 

Dự kiến, một hai ngày tới, siêu thị sẽ gửi danh sách các gói combo tuần cho người dân đặt hàng. 

Trong khi đó, siêu thị Satramart Phạm Hùng (quận 8) đang tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các ấp 4, 4A, 4B, 4C, khu dân cư Trung Sơn thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cùng lên thực đơn các gói combo để phù hợp và phục vụ tốt nhất cho người dân những nơi này.

Siêu thị thiết kế combo từ 100.000 đồng, có combo dùng cả tuần cho người dân TP.HCM - Ảnh 2.

Nhân viên siêu thị chuẩn bị hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa dịch. Ảnh: S.T.

Những người dân ở các xã Trung An, Phú Mỹ Hưng, Trung Lập Hạ và thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi cũng đã nhận được các phiếu mua hàng "combo" của Satramart Củ Chi. 

Ngoài 300 combo đã được giao cho UBND xã Trung An, siêu thị này còn đã giao 500 suất cơm cho lực lượng chống dịch tại hai xã Trung An và Phú Hòa Đông cùng hơn 750 suất cơm cho khu cách ly tại trường Mầm non 2 xã Trung An. 

"Thực đơn các suất cơm khá phong phú do siêu thị có sẵn khu vực chế biến bánh ngọt nên các suất ăn có thể thay đổi thành bánh mì kẹp trứng.. giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn", đại diện siêu thị Củ Chi chia sẻ. Ngoài ra, bánh mì sản xuất đến đâu là hết đến đó, siêu thị không kịp đáp ứng.

Siêu thị Aeon có 4 combo thực phẩm với mức giá từ 450.000 - 500.000 đồng. Combo 500.000 đồng bao gồm xương ống, ba rọi heo, thịt vai, cá lóc, khoai lang, dưa leo, cà chua, chanh không hạt, rau muống, cải ngọt, cải bẹ xanh, xà lách. Mỗi loại khoảng 0,5-1 kg.

Lotte Mart cũng có 8 combo hàng tươi sống và nhu yếu phẩm khoảng 100.000-561.000 đồng. Combo rau củ gồm 3 combo 100.000, 200.000 và 250.000 đồng, gồm khoai tây, cà rốt, bí, bắp cải, cà chua, cải ngọt... 

Bên cạnh đó, combo thịt cá, trứng gồm 2 combo 150.000 và 300.000 đồng. Combo nhu yếu phẩm gồm 3 combo 305.000, 467.000 và 561.000 đồng.

Các hệ thống siêu thị cũng cho biết, tùy tình hình thực tế, những ngày tới, có thể sẽ cải tiến một số combo để đáp ứng đúng nhu cầu của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem