Tăng tốc ôn thi để giành tấm vé vào trường THPT công lập ở TP.HCM

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 17/05/2023 16:08 PM (GMT+7)
Để giành "tấm vé" vào trường THPT công lập, học sinh lớp 9 trên địa bàn TP.HCM đang tăng tốc ôn tập. Các trường cũng dành nhiều thời gian để củng cố kiến thức, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
Bình luận 0

Còn đúng 20 nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh. Năm nay, toàn thành phố có hơn 100.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, trong đó, có 96.080 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT.

Về chỉ tiêu lớp 10 THPT công lập, năm nay toàn TP.HCM có 77.294 chỉ tiêu vào lớp 10 thường ở 108 trường THPT. "Cuộc đua" này sẽ có gần 19.000 thí sinh rớt cả 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập, do đó, càng gần ngày thi, học sinh càng tăng tốc, cố gắng hết mình để đạt được thành tích tốt nhất.

Đồng hành cùng sĩ tử trong cuộc đua vào lớp 10 công lập

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Rộn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) cho biết, năm nay trường có 435 học sinh lớp 9, số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 là 387 em (48 học sinh không đăng ký dự thi). Đây là lứa học sinh đầu tiên của trường tham gia vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 kể từ khi thành lập năm 2019.

TP.HCM: Tăng tốc ôn thi để giành "tấm vé" vào trường THPT công lập - Ảnh 1.

Học sinh được ôn tập, củng cố kiến thức trước kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: M.Q

Để trang bị kiến thức cho học sinh, nhà trường tập trung ôn thi 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh. Mỗi tuần dành ra 8 tiết/môn để ôn thi. Đợt ôn tập kéo dài đến hết ngày 31/5.

Ông Rộn đánh giá, học sinh đã nhuần nhuyễn các kiến thức thầy cô truyền tải; thầy cô cũng sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ học sinh khi các em cần để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Bên cạnh đó, theo ông Rộn, điều quan trọng là các em học sinh phải nỗ lực, ôn tập rèn luyện thêm để "chắc suất" vào trường THPT công lập.

Được biết, các em học sinh của trường đã đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT đúng với năng lực học tập. Tuy nhiên, năm nay tỷ lệ chọi một số trường có sự biến động, tỷ lệ chọi tăng nên nhà trường cũng đã hướng dẫn cân nhắc, lựa chọn lại. Dù vậy, số lượng điều chỉnh nguyện cũng thấp, chỉ khoảng 30 em.

Tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Bình Tân, TP.HCM) có 710/774 học sinh lớp 9 đăng ký thi vào lớp 10 THPT công lập.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường không tổ chức ôn thi cho học sinh, nhưng sau khi hoàn tất chương trình học theo đúng quy định cho học sinh lớp 9 (ngày 20/5), thầy cô bộ môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ sẽ bổ trợ kiến thức cho học sinh lớp 9 thông qua hình thức trực tuyến hoặc mở thêm các lớp học phụ đạo miễn phí ở tại trường.

TP.HCM: Tăng tốc ôn thi để giành "tấm vé" vào trường THPT công lập - Ảnh 3.

Sẽ có khoảng 19.000 học sinh không giành được "tấm vé" vào lớp 10 công lập tại TP.HCM. Ảnh: M.Q

Ở hệ thống ngoài công lập, đại diện trường liên cấp Nam Việt cho biết, dù đa số học sinh lớp 9 đều có nhu cầu học lớp 10 tại trường, nhưng một số ít học sinh vẫn lựa chọn thi vào lớp 10 trường THPT công lập. Để hỗ trợ học sinh, ngay từ đầu năm học, đặc biệt là sau khi kiểm tra học kỳ 2, trường Nam Việt đã tổ chức tăng tiết các môn Ngữ văn, Toán, và Ngoại ngữ cho học sinh.

"Mặc dù số học sinh tham gia thi lớp 10 công lập không nhiều, nhưng nhà trường vẫn luôn dạy đầy đủ kiến thức căn bản, nâng cao cho các em học sinh, nhằm trang bị cho các em học sinh của trường có trình độ, chuẩn kiến thức tốt nhất", đại diện Trường liên cấp Nam Việt cho biết.

Tăng tốc ôn thi để giành suất vào lớp 10

Theo công bố của Sở GDĐT TP.HCM, năm nay top 10 trường THPT có tỷ lệ chọi cao nhất (lớp 10 thường) lần lượt là THPT Nguyễn Thượng Hiền (1/3,55), THPT Gia Định (1/3,04), THPT Nguyễn Hữu Huân (1/2,61), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1/2,41), THPT Thủ Đức (1/2,29), THPT Mạc Đĩnh Chi (1/2,28), THPT Nguyễn Hữu Tiến (1/2,22), THPT Bùi Thị Xuân (1/2,21), THPT Hồ Thị Bi (1/2,19) và THPT Phạm Văn Sáng (1/2,17).

TP.HCM: Tăng tốc ôn thi để giành "tấm vé" vào trường THPT công lập - Ảnh 4.

Top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất 2023 và điểm chuẩn năm 2022. Ảnh: M.Q

Mặc dù chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay có tăng hơn so với năm ngoái, nhưng cuộc đua để giành "tấm vé" này vẫn rất căng thẳng.

Nguyễn Thị Minh, học sinh lớp 9 Trường THCS Hậu Giang (quận 11) cho biết, Minh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình). Minh cho biết, nguyện vọng vào trường THPT có tỷ lệ "chọi" cao nhất thành phố năm nay và cũng là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố năm ngoái... nên Minh thấy áp lực rất nhiều.

"Từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên Đán đến nay, em tập trung học thêm các môn thi vào lớp 10 là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Lịch học của em gần như kín mít, về tới nhà em tranh thủ ăn uống, sinh hoạt rồi tiếp tục ôn thi. Thời gian gần đây, tất cả học sinh vừa phải ôn tập kiểm tra học kỳ 2, vừa hoàn thành chương trình học và tăng tốc ôn thi lớp 10 nên khá đuối", Minh cho biết.

Trọng Khang (học sinh lớp 9 tại huyện Hóc Môn) cho biết, Khang đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Hồ Thị Bi. Trường này năm ngoái có tỷ lệ chọi tương đối dễ thở, nhưng năm tăng lên khá cao. Sau kh i biết tỷ lệ chọi, Khang cân nhắc và quyết định giữ nguyên nguyện vọng của mình.

"Em thấy khá áp lực nhưng vẫn tự tin với lựa chọn nguyện vọng của mình. Đến thời điểm hiện tại, em đã ôn tập gần như đầy đủ, giờ đang tăng tốc làm các bài ôn có độ khó cao hơn để chắc suất vào trường đã chọn", Khang nói.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2023 tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 6 và 7/6. Thí sinh làm ba bài thi môn Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Năm nay, tổng nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 thường ở trường THPT là 96.080, trong khi đó, tổng chỉ tiêu của các trường THPT công lập là 77.294. Như vậy, sẽ có gần 19.000 thí sinh không thể vào trường THPT công lập.

Thí sinh làm bài thi ở ba môn Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Những em thi vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình Tiếng Anh tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp.

Năm nay, hệ thống ngoài công lập đưa ra 51.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở các trường THPT tư thục, GDNN-GDTX, Phân hiệu GDTX và trường cao đẳng, trung cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem