"Thưởng nóng" 150 triệu đồng cho học sinh duy nhất tại TP.HCM đạt giải vàng Olympic quốc tế

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 20/07/2022 14:31 PM (GMT+7)
Nguyễn Việt Phong - học sinh lớp 12 CH1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022 được Sở GDĐT TP.HCM thưởng nóng 150 triệu đồng.
Bình luận 0

Sáng 20/7, Sở GDĐT TP.HCM đã tổ chức lễ chào mừng và trao thưởng cho em Nguyễn Việt Phong - học sinh lớp 12 CH1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế (IBO) năm 2022.

Việt Phong là thí sinh duy nhất của TP.HCM trong đội tuyển quốc gia Việt Nam đi thi và đoạt huy chương vàng tại kỳ thi IBO 2022.

"Thưởng nóng" 150 triệu cho học sinh duy nhất tại TP.HCM đạt giải vàng Olympic quốc tế   - Ảnh 1.

Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng em Nguyễn Việt Phong. Ảnh: VD

Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã chúc mừng thành tích mà Việt Phong đạt được. Ông Hiếu chia sẻ, từ rất lâu rồi TP.HCM mới có thành tích như vậy.

"Đây là sự nỗ lực của em Phong và các thầy cô Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tôi mong Phong tiếp tục phát huy năng lực, tài năng để có thể hoàn thành ước mơ của bản thân, giúp em và gia đình có điều kiện tốt hơn", ông Hiếu nói.

Với thành tích này, Sở GDĐT TP.HCM đã thưởng nóng tổng cộng 150 triệu đồng và bằng khen cho Nguyễn Việt Phong. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, đại diện cho sở trao phần quà 50 triệu đồng. Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, đại diện các thầy cô trong Ban giám đốc sở và ban thường vụ trao phần quà 50 triệu đồng. Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, đại diện các phòng ban của sở trao phần quà 50 triệu đồng.

"Thưởng nóng" 150 triệu cho học sinh duy nhất tại TP.HCM đạt giải vàng Olympic quốc tế   - Ảnh 2.

Việt Phong (thứ ba từ trái sang) cùng đội tuyển Việt Nam dự Olympic Hóa học quốc tế 2022. Ảnh: Bộ GDĐT

Nguyễn Việt Phong cho biết, em vẫn còn đang rất xúc động và hạnh phúc dù đã hai ngày trôi qua kể từ khi em đạt được thành tích này. Với Phong, để có kết quả tốt nhất là nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, sự giúp đỡ chỉ bảo của thầy cô và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo TP. Chính vì vậy, Phong rất biết ơn với những gì mình đã nhận được.

"Thành tích này chính là bước khởi đầu cho hành trình xa hơn, em sẽ cố gắng để đạt thêm các thành tựu lớn hơn nữa cho nhà trường, đất nước", Nguyễn Việt Phong nói.

Cùng con trai tới dự lễ vinh danh của Sở GDĐT TP.HCM, bà Phan Thị Kim Tuyến - mẹ của Việt Phong chia sẻ, bà rất xúc động khi được ngồi dự trong buổi lễ này.

Với những thành tích con trai đạt được, bà Tuyến rất vui và biết ơn sự quan tâm, dạy bảo của các thầy cô. Đồng thời, bà cũng thổ lộ niềm hạnh phúc khi được lãnh đạo Sở, ban ngành quan tâm.

Năm nay, cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc theo hình thức trực tuyến từ ngày 8 - 18/7. Cuộc thi có sự tham dự của hơn 326 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ. 4 học sinh của Việt Nam tham dự đều đoạt Huy chương Vàng. Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới sau đoàn chủ nhà Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem