TP.HCM: Truy xét đối tượng tình nghi bắt cóc, lòi thêm tội… nặng

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 04/07/2022 13:05 PM (GMT+7)
Một đối tượng bị Công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) bắt giữ để điều tra tội bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, đối tượng bị tình nghi bắt cóc trẻ em thừa nhận tội... cướp giật tài sản.
Bình luận 0
TP.HCM: Truy xét bắt cóc, lòi thêm tội… nặng - Ảnh 1.

Nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace nơi xảy ra tin đồn bắt cóc trẻ em.Ảnh: Chinh Hoàng

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội TP.HCM: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2/7, anh Nguyễn H.T (SN 1991) đang ngồi ăn tại nhà hàng Aqua Palace đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh thấy một người đàn ông đang nắm tay con anh kéo đi, con anh T la lên thì người thanh niên bỏ đi đâu không biết. 

Khoảng 10 phút sau, anh T thấy người thanh niên quay lại nên liên hệ bảo vệ nhà hàng giữ lại và báo công an phường.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Bình Hưng Hòa A (Bình Tân) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1979, ngụ quận Tân Phú).

Tại công an phường, Hải khai: Chiếc điện thoại iphone 6 plus màu vàng là của Hải sử dụng, còn13 pro màu vàng là điện thoại Hải trộm cắp của một người phụ nữ trong tiệc cưới tại nhà hàng Emerald trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 2/7, Hải qua nhà hàng Aqua Palace phường 13 quận Bình Thạnh và chỉ chơi với con của anh T để thuận lợi trong việc trà trộn vào làm khách của bữa tiệc nhằm mục đích trộm cắp tài sản, không có ý định bắt cóc.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 4/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một người đàn ông được cho lẻn vào nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận.

Trong hình ảnh, một người đàn ông mặc áo trắng bị bảo vệ cùng 1 người khác khống chế. Bài đăng cho rằng, người này đã lẻn vào tiệc cưới và bắt cóc trẻ em thì bị các hành khách phát hiện, tri hô. Qua xác minh của phóng viên Dân Việt, sự việc xảy ra vào tối 2/7 tại nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện UBND quận Bình Thạnh khẳng định, không có sự việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn như trên mạng xã hội đã đăng tải. Trong khi đó, Công an quận Bình Thạnh cho biết, người đàn ông trên lẻn vào nhà hàng tiệc cưới để thực hiện trộm cắp tài sản nhưng bị người dân phát hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem