TP.HCM: Yêu cầu doanh nghiệp vận tải hành khách không tăng giá vé về cách tỉnh quá 60%

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 24/01/2022 15:48 PM (GMT+7)
Ngày 24/1, đại diện lãnh đạo các bến xe khách tại TP.HCM đã yêu cầu doanh nghiệp vận tải hành khách không được tăng giá vé xe Tết quá 60% so với ngày thường.
Bình luận 0

Theo đại diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco), do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dự báo dịp Tết năm nay nhu cầu đi lại của hành khách sẽ giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Vị này cho hay, năm nay tổng công ty không tổ chức lễ phát động phục vụ hành khách dịp Tết. Tuy nhiên, Samco đã chỉ đạo các bến xe, các đơn vị vận tải hành khách trực thuộc chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đồng hành cùng ngành GTVT TP.HCM phục vụ nhu cầu đi lại của người dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

TP.HCM: Yêu cầu doanh nghiệp vận tải hành khách không tăng giá vé về cách tỉnh quá 60% - Ảnh 1.

Bến xe Miền Tây trưa ngày 24/1. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Trần Hiếu - Tổng Giám đốc, Công ty CP Bến bãi vận tải Sài Gòn (đơn vị quản lý và khai thác 2 bến xe An Sương và Ngã Tư Ga) cũng yêu cầu các đơn vị vận tải, chủ phương tiện cam kết thực hiện việc yêu cầu hành khách lên xe phải mua vé và xếp chỗ ngồi cho hành khách theo số ghê trên vé. Tại 2 bến xe này, các đơn vị vận tải hành khách phải niêm yết công khai giá vé ngày thường, ngày Tết. Đơn vị này cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải mở thêm từ 1-3 cửa bán vé để phục vụ hành khác. Thời gian bán vé Tết đến hết ngày 29/12 âm lịch.

Ông Tạ Chương Chín, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (mới) cho hay: Dự báo số lượng hành khách tại bến xe miền Đông mới sẽ không biến động nhiều so với ngày thường, lượng hành khách sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước. Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán kéo dài đến hết mùng 10 tháng Giêng (tức 10/2/2022).

Công ty TNHH MTV bến xe miền Đông đã đề nghị Sở GTVT TP.HCM cho phép bến xe miền Đông tạm ngưng bán vé và báo cáo cơ quan quản lý tuyến xử lý theo quy định trong trường hợp các đơn vị vận tải kê khai không đúng theo kế hoạch về thời điểm tăng và mức tăng giá vé, cũng như tổ chức bán vé trước cho hành khách không đúng quy trình đã công bố.

"Mức phụ thu giá cước đối với các tuyến ra các tỉnh từ Quảng Trị trở ra phía Bắc sẽ điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 21/1 đến 3/2", ông Chín nói.

Bến xe Miền Đông (cũ) khuyến khích các đơn vị vận tải hành khách không tăng giá cước so với ngày thường trong thời gian phục vục Tết. Trường hợp đơn vị vận tải thực hiện tăng giá cước thì thực hiện kê khai theo mức tăng và thời gian tăng.

Theo đó, các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 21/1 đến hết ngày 3/2. Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận tăng không quá 60% từ ngày 25/1 đến ngày 3/2.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP bến xe miền Tây cũng dự báo lượng hành khách dịp Tết năm nay sẽ giảm từ 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái. "Lượng khách chủ yếu tập trung vào các ngày từ 26 đến 29 tháng 12 âm lịch. Giá vé dịp Tết sẽ tăng không quá 40% so với giá vé ngày thường, thời gian tăng trong vòng 6 ngày (4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết)", ông Huân cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem