TP.Thủ Đức: Chương trình đi bộ đồng hành mang nhiều ý nghĩa nhân văn, hướng đến ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chinh Hoàng - Thanh Bình Chủ nhật, ngày 24/07/2022 10:23 AM (GMT+7)
Sáng 24/7, TP.Thủ Đức phối hợp với các doanh nghiệp và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình” lần thứ I, năm 2022 hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Bình luận 0

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTQVN) TP.Thủ Đức phối hợp Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Phúc và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình" lần thứ I, năm 2022.

Những hình ảnh tại chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Clip: Chinh Hoàng

Chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình" lần thứ I, năm 2022 được tổ chức tại Khu Đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức) có lộ trình đi bộ khoảng 2,5km.

Tham gia chương trình gồm: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP.HCM và TP.Thủ Đức, đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP.HCM; cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.Thủ Đức; các chức sắc tôn giáo, dân tộc; các doanh nghiệp trên địa bàn; đoàn viên, thanh niên, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Nhiều đóng góp từ doanh nghiệp hỗ trợ cho người nghèo ở TP.Thủ Đức

Theo lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Thủ Đức nghĩa tình - Vì dân phục vụ" và phương châm hành động "Hiếu nghĩa - Bác ái - Trách nhiệm" của Ban Thường vụ Thành ủy, hệ thống chính trị và nhân dân TP.Thủ Đức đã tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp vật chất, tinh thần để thực hiện các công trình đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

 TP.Thủ Đức: Chương trình đi bộ đồng hành mang nhiều ý nghĩa nhân văn, hướng đến ngày thương binh Liệt sĩ  - Ảnh 2.

Tham gia chương trình đi bộ đồng hành gồm: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP.HCM và TP.Thủ Đức, đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP.HCM... Ảnh: Thanh Bình

Chỉ riêng trong đợt vận động chung tay đồng hành vì TP.Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình được phát động từ ngày 1/5/2022 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố - Ban Tổ chức  chương trình đã tiếp nhận sự đóng góp của 10 doanh nghiệp, tập thể và nhiều cá nhân tham gia đóng góp trực tiếp Quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng kinh phí là 3 tỷ 063 triệu đồng.

Cũng theo lãnh đạo UBND TP. Thủ Đức trong ngày hôm nay, Ban Tổ chức Chương trình tiếp tục phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp ít nhất 1 ngày lương ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa TP.Thủ Đức. Dự kiến, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố năm 2022 phấn đấu đạt 10 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

 TP.Thủ Đức: Chương trình đi bộ đồng hành mang nhiều ý nghĩa nhân văn, hướng đến ngày thương binh Liệt sĩ  - Ảnh 3.

Chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình" lần thứ I, năm 2022 được tổ chức tại Khu Đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức) có lộ trình đi bộ khoảng 2,5 km. Ảnh: Thanh Bình

Cũng trong đợt vận động này, các doanh nghiệp, cá nhân, tập thể hảo tâm đã tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc chăm lo, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người nghèo, hộ gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua đó đã có 26 doanh nghiệp, tập thể và nhiều cá nhân tham gia đóng góp 8 tỷ 788 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo thành phố.

Ngoài ra, BCT Chương trình tiếp nhận đăng ký tham gia đóng góp của Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 34 phường với tổng kinh phí là 9 tỷ 592 triệu đồng để thực hiện các công trình chăm lo người nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Song song với các hoạt động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, Ban Tổ chức chương trình ghi nhận sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên, giáo viên, cán bộ chiến sĩ công an thành phố, nhất là sự tham gia tích cực của các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc. Qua đó, Ban Tổ chức chương trình đã tiếp nhận 1 tỷ 069 triệu đồng đóng góp quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" để thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa cho thương binh nặng ở TP.Thủ Đức

Qua đóng góp và ủy nhiệm của các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân hảo tâm, ngay sau chương trình đồng hành hôm nay, Chính quyền, Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức tiếp tục phối hợp sớm hoàn thành việc sửa chữa chống dột, làm mới hệ thống điện nước 37 căn nhà tình nghĩa. TP hỗ trợ hàng tháng cho 9 thương binh nặng, đặc biệt nặng khó khăn; xây dựng mới và sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sinh, thẻ BHYT, sổ BHXH cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Trao học bổng cho sinh viên, học sinh; chuẩn bị và chăm lo tốt cho gia đình khó khăn trong dịp Tết cổ truyền dân tộc với phương châm: "Không có gia đình nào không đủ điều kiện vui xuân, đón Tết".

 TP.Thủ Đức: Chương trình đi bộ đồng hành mang nhiều ý nghĩa nhân văn, hướng đến ngày thương binh Liệt sĩ  - Ảnh 5.

Chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình" lần thứ I, năm 2022 còn mang đến những phần quà, hỗ trợ ý nghĩa cho các thương binh nặng. Ảnh: Thanh Bình

Chương trình này cũng thu hút hơn 700 đoàn viên, hội viên, người lao động tại các khu nhà trọ chưa có việc làm hoặc đang có nhu cầu thay đổi việc làm tham gia chương trình. Tổ chức chăm lo cho 600 công nhân, người lao động chưa có việc làm, hoàn cảnh khó khăn (300.000 đồng/suất).

Bên cạnh hoạt động "Ngày hội việc làm", chương trình còn diễn ra các hoạt động như: Tư vấn pháp luật, tư vấn trợ vốn, tuyển sinh, đào tạo nghề, chương trình "Siêu thị Công đoàn" bán hàng phúc lợi... và đặc biệt còn có hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Doanh nghiệp gắn với nội dung tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 nhằm tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, tổ chức công đoàn với doanh nghiệp để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, tiến tới chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem