Trai Sài Gòn ăn nên làm ra nhờ thứ hoa lan này, bán cả chậu cũng tốt, cắt cành bán cũng nhanh

Trần Đáng Thứ năm, ngày 21/04/2022 19:01 PM (GMT+7)
Trên vùng đất phèn chua xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh, TP HCM) chưa ai trồng lan dendro thì anh trồng. Chưa ai bó chậu lan nắng, tự làm con giống thì anh làm…Anh Nguyễn Văn Anh Khoa đang tung tẩy cùng hoa lan nắng hứa hẹn nguồn thu lớn.
Bình luận 0

Hiện, Anh Khoa đang khởi nghiệp với 2 công đất trồng hoa lan nắng-hoa lan dendro tại ấp 3 (xã Tân Nhựt).

Bỏ lan màu trồng hoa lan nắng dendro

Trai trẻ Sài thành tung tẩy với hoa lan nắng, tính chuyện làm ăn lớn trên vùng đất phèn chua - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Anh Khoa (xã Tân Nhựt, Bình Chánh, TP.HCM) trong vườn trồng hoa lan. Ảnh: Trần Đáng

Ở TP.HCM, nếu đất trắng Củ Chi chuyên trồng lan mokara, thì đất lung phèn Bình Chánh rất thích hợp để trồng lan dendro.

Nắm bắt đặc tính thiên nhiên ưu đãi này, năm 2019, Anh Khoa cải tạo 2 công đất trồng lúa để trồng lan dendro.

Mỗi công đất trồng lan denro, Anh Khoa tốn khoảng 500 triệu đồng.

Thời điểm khởi nghiệp anh trồng lan dendro màu. Chuẩn bị thu hoạch vụ lan dịch Covid-19 ập đến, Anh Khoa đổ bỏ 6.000 cây lan.

Tính giá lan thời điểm ấy là 30.000 đồng/cây, Anh Khoa vứt bỏ 180 triệu đồng.

Theo Anh Khoa, với quỹ đất nhỏ, trồng lan màu là một sai lầm lớn.

Theo đó, làm lan màu phải có diện tích lớn và chấp nhận bán lan chậm.

Sau đợt đầu bán lan cho khách giá, nhà vườn phải hạ giá xuống để bán tiếp đợt khác do lan xấu dần. Và cứ thế hạ giá lan bán cho hết vườn để dọn chỗ cho đợt trồng lan khác.

"Với diện tích nhỏ, trồng lan như vậy tỷ suất lợi nhuận không cao", Anh Khoa đánh giá.

"Thức tỉnh" việc này và nắm bắt thị hiếu người chơi lan đang chuộng lan giá trị nghệ thuật cao, Anh Khoa chuyển sang trồng hoa lan nắng.

Theo Anh Khoa, lan nắng càng trồng càng giá trị. Cây lan nắng sung nhất là trồng đến năm thứ 3. Một thân lan nắng lúc này ra 5-7 chồi hoa. Hoa nhiều, to và đẹp.

"Trồng hoa lan nắng không sợ ế. Càng trồng lâu, cây càng có giá cao", Anh Khoa chia sẻ.

Anh Khoa cho biết, sau 4 tháng trồng, anh sẽ tuyển chọn những cây lan đẹp bó chậu. Cứ 3 cây lan được bó vào một chậu. Trồng thêm 4 tháng nữa, những chậu lan này sẽ xuất bán.

Trai trẻ Sài thành tung tẩy với hoa lan nắng, tính chuyện làm ăn lớn trên vùng đất phèn chua - Ảnh 2.

Hiện, ở Bình Chánh có khoảng 15ha trồng hoa lan. Ảnh: Trần Đáng

Những cây lan chưa đạt anh bán lan lá cho thương lái.

Theo Anh Khoa, nếu trước đây để có 300.000 đồng tiền bán lan, anh phải bán 10 chậu lan. Giờ cũng số tiền này, anh chỉ cần bán một chậu.

Để nâng cao chất lượng hoa lan nhằm đáp ứng nhu cầu người chơi, cũng như không phụ thuộc giống lan Thái, Anh Khoa đã sưu tầm giống lan và nhờ Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao nhân giống.

"Tôi đang tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị lan dendro nắng", Anh Khoa thổ lộ.

Trồng hoa lan nắng ăn đứt "hạt ngọc trời"

Anh Khoa tính, nếu trồng lúa lời 5-7 triệu đồng/công/vụ, thì cũng với diện tích ấy, chỉ cần 1 tháng trồng lan có doanh thu vài chục triệu đồng.

Hiện, cứ 2 tuần/lần anh bán khoảng 50 chậu lan nắng, với giá 280.000-350.000 đồng/chậu.

Theo Sở NNPTNT TP, năm 2020, TP có tổng diện tích trồng hoa lan là 375ha.

Mùa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP cung cấp ra thị trường khoảng 4,7 triệu chậu lan và 6,7 triệu cành lan cắt cành.

Tổng trị giá hoa lan các loại đưa ra thị trường ước đạt hơn 215 tỷ đồng.

Thị trường tiêu thụ hoa lan TP chủ yếu là thị trường nội địa, gồm: Cửa hàng hoa tươi tại TP (khoảng 20%), các chợ đầu mối (45%), phân phối về các tỉnh, thành trên cả nước (khoảng 30%).

Ngoài ra, hoa lan TP còn được xuất khẩu sang Campuchia. Từ năm 2018, mỗi năm TP xuất khẩu được khoảng 180.000 cành hoa lan mokara sang thị trường Campuchia.

Trai trẻ Sài thành tung tẩy với hoa lan nắng, tính chuyện làm ăn lớn trên vùng đất phèn chua - Ảnh 3.

Mỗi công đất trồng hoa lan, nông dân có lợi nhuận 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Trần Đáng

Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, hoa lan được xác định là sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp TP.

Riêng với giống lan, TP sẽ phấn đấu để giảm lượng giống nhập khẩu, bớt phụ thuộc vào nguồn giống từ nước ngoài trong hành trình phát triển hoa lan thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP.

Theo ông Hai Thọ (Nguyễn Văn Thọ), một nông dân trồng hoa lan lão làng của TP, trung bình trồng hoa lan lời 100 triệu đồng/công/năm, cao hơn gấp nhiều lần so với cấy lúa, trồng màu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem