Tràn lan quán cà phê ở TP.HCM chiếm dụng lòng lề đường làm nơi đỗ xe, tiềm ẩn tai nạn giao thông

Minh Quyền Thứ bảy, ngày 04/03/2023 09:20 AM (GMT+7)
Tràn lan quán cà phê ở quận Tân Phú, TP.HCM chiếm dụng lòng lề đường làm nơi đỗ xe máy cho khách khiến con đường đi lại trở nên chật hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Bình luận 0
Tràn lan quán cà phê ở TP.HCM chiếm dụng lòng lề đường làm nơi đỗ xe, nhiều tiềm ẩn tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Tại địa chỉ 94 đường Kênh 19/5, phường Tây Thạnh dọc hai bên con đường này có nhiều quán cà phê và các ngã tư giao với con đường khác. Xe máy các quán cà phê này lấn chiếm lòng lề đường để xe máy cho khách từ sáng đến chiều mỗi ngày. Ảnh: Minh Quyền

Tràn lan quán cà phê ở TP.HCM chiếm dụng lòng lề đường làm nơi đỗ xe, nhiều tiềm ẩn tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Tại địa chỉ 17 Hoa Bằng phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú xe máy để ngoài lòng lề đường bao quanh quán cà phê. Ảnh: Minh Quyền

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại một số địa điểm chiếm dụng lòng lề đường làm bãi đỗ xe thuộc quận Tân Phú như: 03 đường D9 phường Tây Thạnh, 17 Hoa Bằng phường Tân Sơn Nhì, 94 đường Kênh 19/5 phường Tây Thạnh… Những địa chỉ này là các quán cà phê, khi khách đến đa phần xe máy hay ô tô đều để ở lòng lề đường gây cản trở giao thông.

Tràn lan quán cà phê ở TP.HCM chiếm dụng lòng lề đường làm nơi đỗ xe, nhiều tiềm ẩn tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Tại địa chỉ 03 đường D9 phường Tây Thạnh, quận Tân Phú xe máy để ngổn ngang ở lòng lề đường. Ảnh: Minh Quyền

Tại địa chỉ 94 đường Kênh 19/5, phường Tây Thạnh, dọc hai bên con đường này có nhiều quán cà phê và các ngã tư giao với con đường khác. Quan sát của phóng viên cho thấy hầu hết các quán cà phê đều lấn chiếm lòng lề đường để xe máy hàng loạt cho khách hàng.

Nhiều quán cà phê trên địa bàn quận Tân Phú lấn chiếm lòng lề đường làm nơi giữ xe cho khách. Clip: Minh Quyền

Ông Nguyễn Ba sống trên đường Kênh 19/5 bày tỏ: Các quán cà phê ở đoạn đường này vào giờ cao điểm sáng sớm rất đông khách đến, chủ yếu là các khách làm văn phòng công ty lân cận. Ông Ba cho biết việc lấn chiếm đường để làm nơi giữ xe cho khách hàng trên đoạn đường này đã tồn tại từ lâu. Vậy nhưng chưa hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng đi xử lý.

"Con đường hẹp, nhưng xe máy tràn lan từ các quán cà phê, di chuyển trên đoạn đường này nếu không khéo dễ xảy ra tai nạn", ông Ba nói.

Ngoài ra, cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại địa chỉ 17 Hoa Bằng phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, xe máy để ngổn ngang ở lòng lề đường bao quanh quán cà phê. Người dân sống gần địa chỉ này cũng cho biết chưa bao giờ thấy bóng dáng cơ quan chức năng đến xử lý.

"Việc chiếm dụng lòng lề đường để làm nơi giữ xe cho khách nhìn mất mỹ quan, phản cảm. Cần có biện pháp mạnh vì nơi này tồn tại tình trạng chiếm dụng lòng lề đường đã lâu", ông Ngọc Hải sống gần địa chỉ 17 Hoa Bằng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú bức xúc nói.

Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh Phan Thanh Hòa thông tin với phóng viên Dân Việt, ông đã nắm bắt được sự việc trên địa bàn phường có nhiều địa điểm là quán cà phê lấn chiếm lòng lề đường để làm nơi giữ xe cho khách. Theo ông Hòa, phường đã có kế hoạch phối hợp với quận Tân Phú trong thời gian tới sẽ xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem