Trẻ em ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết Dương lịch

Thứ sáu, ngày 30/12/2022 19:52 PM (GMT+7)
Chiều tối ngày 30/12, tại các cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, dòng người về quê đón Tết dương lịch khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ.
Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ khoảng 17h30 chiều nay, dòng phương tiện đã bắt đầu đổ dồn về các cửa ngõ ra khỏi Hà Nội. Tại nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, hàng loạt xe ô tô nối đuôi nhau rời khỏi thành phố.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 2.

Thời điểm này, hiện tượng ùn ứ đã bắt đầu xuất hiện tại đường Vành đai 3 trên cao dẫn ra Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 3.

Tại lối lên xuống đường Vành đai 3 đoạn hầm chui Thanh Xuân lưu lượng phương tiện giao dày đặc, gây ùn tắc cả trên cao và phía dường đường Nguyễn Xiển.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 4.

Dòng người kẹt cứng trên đường Nguyễn Xiển.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 5.

Em bé mệt mỏi và ngủ gật trên xe trong lúc di chuyển qua đoạn đường ùn tắc.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 6.

Một số người mệt mỏi vì phải ngồi đợi xe về quê quá lâu, chị Lê Thanh Hằng (Thanh Xuân) cho biết: "Tôi đặt xe lúc 16h nhưng đến gần 17h mà vẫn chưa đến".

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 7.

Nhiều người chở theo đồ đạc hoặc lỉnh kỉnh những thùng quà bánh trên chuyến hành trình hồi hương cuối năm của mình.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 8.

Tới khoảng 18h, cửa ngõ khu vực ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi đã dày đặc dòng xe, các phương tiện bắt đầu di chuyển khó khăn hơn.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 9.

Ô tô xe máy chen chúc nhau từng mét một để mong qua điểm tắc càng nhanh càng tốt.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 10.

Xe cứu thương bị kẹt cứng trên đường Giải Phóng.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 11.

Lực lượng CSGT cố gắng điều tiết giao thông giúp xe cứu thương di chuyển nhanh nhất.

Trẻ ngủ gật, xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết - Ảnh 12.

Đến hơn 19h0 mật độ giao thông qua khu vực bến xe Nước Ngầm vẫn còn cao và hiện tượng ùn tắc kéo dài. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày (từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023).


Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem