Trời mưa nhưng "biển người" vẫn ùn ùn đổ về Đền Hùng ngày một đông

Thứ bảy, ngày 29/04/2023 10:41 AM (GMT+7)
Phú Thọ sáng nay 29/4 (tức 10/3 âm lịch) trời mưa lớn song hàng nghìn người dân vẫn chen chân lên dâng hương trong lễ Giỗ tổ Vua Hùng 2023.

Sự kiện văn hóa tâm linh lớn nhất cả nước diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng sáng 29/4 (tức 10/3 âm lịch) dưới cơn mưa to, kéo dài đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp về tình đoàn kết, tấm lòng con Lạc cháu Hồng hướng về nguồn cội, Tiên Tổ.

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 1.

Trời bỗng đổ mưa, đoàn nghi lễ phải mặc áo mưa để khởi hành từ Trung tâm lễ hội Đền Hùng lên Đền Thượng

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 2.

Trời đổ mưa lớn, đường lên đền được tạm cấm để đảm bảo an ninh, trật tự, tránh "vỡ trận" trong khi diễn ra các nghi thức của lễ dâng hương

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 2.

Trời đổ mưa, đúng 6h30 phút sáng, nghi lễ tâm linh trang trọng của lễ hội lớn nhất cả nước - Lễ hội Đền Hùng 2023, bắt đầu diễn ra tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng (Phú Thọ)

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 3.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉnh dải băng trên vòng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong.

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 6.

Hàng rào mềm được thiết lập đảm bảo an ninh trật tự, giao thông cho người dân lên dâng hương Đền Hùng.

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 7.

Nhiều bà con về Đền Hùng cho biết, trời mưa càng được lộc nên gia đình cả người lớn, trẻ nhỏ đều cố gắng chịu ướt để lên đến đền Thượng dâng hương.

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 8.

Hiện tại, dòng người ngày càng đông, đội lễ, hương, hoa lên Đền Hùng dâng hương.

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 9.

Từ 5 giờ sáng, trời đổ mưa lớn. Nhiều du khách vẫn đội mưa gần 3 tiếng để chờ lên đền dâng lễ cúng Giỗ tổ Vua Hùng. 

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 10.

Đến hơn 9 giờ, trời đã tạnh mưa, dòng người chen chúc dưới chân núi Nghĩa Lĩnh chờ xếp hàng lên đền Thượng.

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 11.

Bà con nhân dân được phát khẩu trang đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 về dâng hương Đền Hùng.

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 12.

Chị Nguyễn Thị Hoàn (Vĩnh Phúc) cho biết, gia đình chị đi từ nhà vào lúc 4 giờ sáng, lên Đền Hùng là 5h để dâng hương, tri ân Tổ tiên.

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 13.

Cho đến thời điểm hiện tại, trời vẫn u ám, mưa to có thể đổ xuống nhưng lượng người đổ về Đền Hùng vẫn nườm nượp, ngày càng đông hơn

Trời mưa nhưng "biển người" vẫn đổ về Đền Hùng ngày một đông - Ảnh 14.

Tuy nhiên với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, lễ dâng hương năm nay tại Đền Hùng vẫn đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo ước tính của Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2023, năm nay sẽ có khoảng 6 triệu lượt du khách về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ. Để phòng ngừa xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các khu vực diễn ra Giỗ Tổ, tỉnh Phú Thọ đã lên kế hoạch triển khai.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ huy động khoảng 1.000 cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội, đặc biệt là khu di tích lịch sử Đền Hùng. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, công an các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và TP Hà Nội phân luồng từ xa nhằm hạn chế phương tiện đi qua khu vực lễ hội.

Tại khu di tích Đền Hùng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã khảo sát vị trí bãi để ô tô, phối hợp với ngành giao thông lắp thêm nhiều biển báo.

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trên địa bàn Phú Thọ, tập trung vào các nhà nghỉ, khách sạn, massage, karaoke, cầm đồ nhằm phát hiện, ngăn chặn kẻ xấu từ địa bàn khác về đây ẩn nấp để thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh lực lượng công khai, cảnh sát hình sự, ma túy sẽ bố trí hàng trăm trinh sát hóa trang làm nhiệm vụ tại các đền trong khu di tích và địa điểm vui chơi, giải trí nhằm phát hiện, bắt giữ người vi phạm.

Nguyễn Chương - Hoan Nguyễn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem