Trong tâm dịch Covid-19, bằng cách nào một hợp tác xã vẫn bán ra mỗi ngày 15 tấn rau, củ?

Trần Đáng Thứ ba, ngày 24/08/2021 09:48 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh (xã Mỹ Thạnh, Thủ Thừa, Long An) cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, mỗi ngày hợp tác xã vẫn bán ra thị trường 10 - 15 tấn rau, củ.
Bình luận 0


Trong tâm dịch Covid-19, bằng cách nào HTX vẫn bán ra mỗi ngày 15 tấn rau, củ? - Ảnh 1.

Thành viên HTX Hải Nông (TP.HCM) thu hoạch rau, củ cung cấp thị trường mùa dịch Covid-19. Ảnh: Trần Đáng.

Cung cấp rau, củ khắp nơi

Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, bình thường Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Mỹ Thạnh chỉ cung ứng các mặt hàng rau, củ cho thị trường TP.HCM. Nhưng trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động cung ứng rau, củ của HTX Mỹ Thạnh mở rộng thêm các tỉnh, như: Đồng Nai, Bến Tre và Tiền Giang.

Hiện, mỗi ngày HTX Mỹ Thạnh xuất bán 10 -15 tấn rau, củ các loại cho các tỉnh. "Hàng "nằm" kho của HTX cũng luôn có khoảng 7 – 8 tấn rau củ", ông Cường thổ lộ.

Cũng theo ông Cường, do phạm vi cung ứng hàng nông sản mở rộng, nên HTX cũng phải mở rộng phạm vi thu mua rau, củ cho nông dân để đủ hàng cung ứng.

Nếu trước đây HTX Mỹ Thạnh chủ yếu thu mua rau, củ cho thành viên và nông dân trong phạm vi huyện Thủ Thừa, thì nay HTX phải thu mua rau, củ thêm tại huyện Tân Trụ và Cần Đước (Long An).

Tương tự, tại huyện Củ Chi (TP.HCM), ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc HTX Rau an toàn Hải Nông (xã Phước Vĩnh An) cho biết, từ khi thực hiện giãn cách, HTX cung cấp rau, củ cho nhà phân phối không những không giảm đi mà còn tăng lên khoảng 3 tấn/ngày.

"Thậm chí, có ngày HTX không đủ rau, củ cung cấp cho khách hàng", ông Hải bộc bạch.

Theo ông Hải, do tâm lý một bộ phận người dân có xu hướng mua tích trữ hàng trong những ngày giãn cách.

Hiện kênh phân phối rau, củ của HTX Hải Nông là các hệ thống siêu thị trong TP.HCM

Trong tâm dịch Covid-19, bằng cách nào HTX vẫn bán ra mỗi ngày 15 tấn rau, củ? - Ảnh 3.

Nhân viên HTX Mỹ Thạnh (Long An) chuẩn bị rau, củ cung cấp cho thị trường. Ảnh: Trần Đáng.

Kết nối tiêu thụ rau, củ

Theo ông Cường, việc HTX mở rộng phạm vi cung ứng các mặt hàng rau, củ cho thị trường ngay trong mùa dịch Covid-19 có sự đóng góp lớn của Sở Công Thương tỉnh Long An.

"Sở Công Thương đã giúp kết nối cung cầu nông sản với các tỉnh nên HTX có thêm nhiều hợp đồng", ông Cường cho biết.

Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An nhận xét, HTX Mỹ Thạnh đang là một trong những đơn vị có số lượng rau, củ bán ra thị trường lớn nhất của tỉnh Long An.

Trong khi đó, theo ông Hải, HTX Hải Nông của ông cũng đang tiến hành kết nối với Sở Công Thương TP.HCM để tìm kiếm đơn vị tiêu thụ rau, củ mới.

Ngoài ra, HTX Hải Nông sẽ liên hệ cung cấp rau, củ cho các đơn vị quân đội để đưa đến hỗ trợ người dân TP.HCM đang thực hiện lệnh giãn cách tăng cường "ai ở đâu, ở đó".


Trong tâm dịch Covid-19, bằng cách nào HTX vẫn bán ra mỗi ngày 15 tấn rau, củ? - Ảnh 4.

Nhân viên HTX Hải Nông chuẩn bị cung cấp rau, củ cho thị trường TP.HCM. Ảnh: Trần Đáng.

Hiện HTX Hải Nông đang thực hiện nhiều giải pháp để có nhanh nguồn hàng cung cấp cho thị trường, như: Thu hoạch rau, củ sớm; mở rộng diện tích trồng.

Song song đó, HTX sẽ chọn trồng những loại rau ngắn ngày, như: Cải xanh, cải ngọt, rau muống... để có hàng cung cấp cho người tiêu dùng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem