Tuổi trẻ với tinh thần tất cả vì biên giới thân yêu

Thứ bảy, ngày 24/12/2022 06:15 AM (GMT+7)
Góp tiền của, ngày công, tuổi trẻ Lạng Sơn và nhiều đơn vị đã xây dựng được hơn 30 công trình đường lên cột mốc, giúp vơi bớt đi khó khăn, vất vả cho Bộ đội Biên phòng trong công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Bình luận 0

Cuốc bộ gần 1 km từ chân đồi đến đỉnh cao gần như ngược đứng, chúng tôi đến cột mốc mang số hiệu 1241 trên tuyến biên giới Việt - Trung. Theo các chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, con đường mới được trải bê tông nên dễ đi. Trước đây gặp trời mưa, việc di chuyển lên cột mốc này gặp vô cùng khó khăn.

Trung tá Nguyễn Đức Bính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới gồm 49 cột mốc trải dài trên địa bàn 3 xã biên giới Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn thuộc huyện Lộc Bình. Những năm qua, hệ thống đường nhánh kết nối từ đường tuần tra lên cột mốc chưa được đầu tư, xây dựng, nhiều đoạn dài, độ dốc lớn gây khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới.

Tuổi trẻ với tinh thần tất cả vì biên giới thân yêu - Ảnh 1.

Bạn trẻ hào hứng bên con đường mới xây dựng lên cột mốc. Ảnh: Duy Chiến

“Chúng tôi tập trung xây dựng trước đường bê tông ở nơi độ dốc lớn, phức tạp. Kết quả từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị cùng tổ chức Đoàn đã huy động được hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để mua vật liệu, thực hiện công việc. Mặc dù thời điểm này, thời tiết khắc nghiệt, mưa gió kéo dài, sạt lở đất nhưng với sự nỗ lực, trong vòng hơn 2 tháng đơn vị đã hoàn thành 10 đường nhánh bê tông với tổng chiều dài trên 2km đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, vượt chỉ tiêu 5 đường so với mục tiêu đề ra”, Trung tá Nguyễn Đức Bính cho biết.

Tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Phối hợp làm đường, anh Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, ngoài kinh phí, lực lượng trẻ đã tham gia đóng góp 971 ngày công. Có những thời điểm các bạn trẻ làm từ sáng sớm đến chập tối, đường biên đầy ắp tiếng nói, cười.

“Tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng các đường nhánh lên cột mốc biên giới là cơ hội quý giá để mỗi ĐVTN được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng. Đây cũng là dịp tìm hiểu thực tiễn về những khó khăn, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn biên cương lãnh thổ Tổ quốc”.

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

“Với tinh thần tất cả vì biên giới thân yêu, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đưa nội dung này vào trong bài giảng và phong trào hành động của đoàn viên. Chúng tôi tiếp tục lan tỏa và huy động nhiều hơn nữa sự tham gia của tuổi trẻ các đơn vị bạn để chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc”, anh Tuấn nói.

Theo báo cáo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang quản lý tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc có tổng chiều dài gần 232 km, 474 cột mốc. Trong đó có 415 cột mốc cần làm đường nhánh lên với tổng chiều dài hơn 121 km.

Tuổi trẻ với tinh thần tất cả vì biên giới thân yêu - Ảnh 3.

Tuổi trẻ Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng làm đường lên cột mốc giới. Ảnh: Duy Chiến

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết, sau khi biết được những khó khăn của lực lượng Biên phòng, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN và huy động nguồn lực xã hội hóa để cùng chung tay, giúp sức. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã vận động ĐVTN, kết nối các nguồn lực xã hội để mua vật liệu xây dựng, huy động ĐVTN đóng góp ngày công lao động nhằm đảo bảo các công trình được thực hiện đúng tiến độ.

Theo chị Thư, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã phối hợp xây dựng 32 công trình đường lên mốc giới với giá trị trên 2 tỷ đồng. Trong đó, ĐVTN đóng góp hơn 800 triệu đồng cùng hơn 1.000 ngày công lao động, tiếp nhận thông qua nguồn lực xã hội hóa được trên 1,2 tỷ đồng.


Nguyễn Duy Chiến (Báo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem