Việt Nam đề nghị Nhật Bản viện trợ cho dự án đường sắt lớn, nhà máy lọc dầu

Theo vnbusiness.vn Thứ bảy, ngày 14/01/2023 08:20 AM (GMT+7)
Việt Nam dự kiến xây dựng tuyến đường sắt dài 1.545 km trị giá tới 65 tỷ USD.
Bình luận 0
Việt Nam đề nghị Nhật Bản viện trợ cho dự án đường sắt lớn, nhà máy lọc dầu - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Việt Nam đã đề nghị Nhật Bản giúp xây dựng tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc chiều dài đất nước.

Đề xuất này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tại Hà Nội ngày 13/1.

Nhật Bản là nguồn viện trợ phát triển chính thức lớn nhất và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ ba của Việt Nam.

Việt Nam đang nghiên cứu khả năng xây dựng tuyến đường sắt dài 1.545 km với chi phí có thể lên tới 64,8 tỷ USD.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Nhật Bản giúp "tái cơ cấu" sau cổ phần hoá Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam.

Nhà máy lọc dầu trị giá 9 tỷ USD do Idemitsu Kosan của Nhật Bản sở hữu 35,1%, Kuwait Oil sở hữu 35,1%, tập đoàn dầu khí Việt Nam PetroVietnam là 25,1% và Hóa chất Mitsui là 4,7%.

Nhà máy lọc dầu 200.000 thùng/ngày đã cắt giảm công suất vào đầu năm ngoái trong bối cảnh các cổ đông không đồng ý hỗ trợ tài chính cho dầu thô. Idemitsu cho biết vào thời điểm đó họ không có kế hoạch cung cấp viện trợ tài chính mới cho các nhà máy lọc dầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem