Vụ bé gái 7 tuổi ở Củ Chi tử vong: Bị suy thận và có dấu hiệu tự kỷ

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 12/04/2022 09:09 AM (GMT+7)
Công an đã lấy lời khai những người liên quan vụ bé gái 7 tuổi ở Củ Chi tử vong với nhiều vết thương trên người. Bước đầu xác định, nạn nhân bị suy thận và có dấu hiệu tự kỷ.
Bình luận 0

Vào ngày 11/4, thông tin về bé gái 7 tuổi ở Củ Chi tử vong với nhiều vết thương trên người gây xôn xao dư luận.

Theo đó, bé gái tên N.N.T.A (7 tuổi), tạm trú tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, được mẹ và dì ruột đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi để cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, trên cơ thể có một số vết thương. Bệnh nhân được xác định tử vong sau đó.

Bé gái bị suy thận, có dấu hiệu tự kỷ

Làm việc với Cơ quan CSĐT, mẹ của bé T.A là chị N.T.A.N (sinh năm 1979) cho biết, chị đã ly thân với chồng và đang đơn thân nuôi hai con nhỏ. Căn nhà tại đường 49, tổ 6, ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi nơi mẹ con chị N. sinh sống là nhà của người thân.

Trong sinh hoạt thường ngày, chị N. cho biết, bé A. có biểu hiện hay cáu gắt, tự cào vào thân thể và đập đầu vào tường.

Vụ bé gái 7 tuổi ở Củ Chi tử vong: Bị suy thận và có dấu hiệu tự kỷ - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi mẹ con bé T.A đang tạm trú. Ảnh: A.X

Đầu tháng 4/2022, chị N. phát hiện bé A. bị xây xát nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có vị trí bên trái trán, mặt cũng bị sưng phù. Khi hỏi bé thì được biết, các vết thương ở đầu là do tự va đập vào cạnh tường, còn các vết khác là do cháu tự gây trong những ngày trước.

Sáng ngày 2/4, chị N. đưa con đến Phòng khám đa khoa Thiên Ý (QL22, thị trấn Củ Chi) để khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé A. bị bệnh thận. Bác sĩ cũng yêu cầu chị đưa bé T.A tới bệnh viện để khám. Trưa cùng ngày, chị N. đưa con tới khám ở Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi nhưng các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương nhẹ ở đầu nên không nhập viện.

Chị N. dự định ngày 11/4 sẽ đưa con đi khám lại và đã xin nghỉ làm ngày này. Thế nhưng, đến khoảng 5h sáng ngày 11/4, cháu T.A bị hôn mê nên chị N. và người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Củ Chi. Bác sĩ thông tin cho chị N. là bé T.A tử vong vì bị suy thận nặng, chuyển cấp cứu trễ.

Theo nguồn tin từ UBND huyện Củ Chi, ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi đã lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái.

Đồng thời, công an đang trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé. Bước đầu, công an xác định bé A. bị suy thận nặng và có dấu hiệu bị tự kỷ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem