Vụ nhóm thanh niên cầm vật giống khẩu súng dọa bắn bể đầu người dân: Súng thật có thể phạt tù

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 04/10/2022 17:08 PM (GMT+7)
Thông tin báo Dân Việt phản ánh ngày 3/10 hai thanh niên xông vào quán ăn dùng vũ lực tấn công thực khách, cầm vật nghi khẩu súng dọa bắn bể đầu anh L.T.K (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Vậy với hành vi này, đối tượng cầm vật nghi giống khẩu súng sẽ đối diện với hình phạt nào?
Bình luận 0

Hành vi côn đồ

Theo luật sư Lê Bá Thường (đoàn luật sư TP.HCM) thông tin báo chí phản ánh có hai thanh niên xông vào quán ăn dùng vũ lực tấn công thực khách. Cầm vật nghi là súng dọa bắn vào người khác ở huyện Hóc Môn, (TP.HCM) là hành vi có tính chất côn đồ và vô cùng hung hăng.

Thanh niên mặc áo xanh cầm vật nghi khẩu súng dọa bắn bể đầu anh L.T.K (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Clip: A.X

Không chỉ đe dọa tính mạng người khác mà còn tác động xấu tới trật tự an toàn xã hội. Vụ việc đang chờ kết luận của cơ quan chức năng nhưng với hành vi của nhóm thanh niên có thể bị xử phạt hành chính và thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự khi sử dụng vật giống súng để đe dọa người khác.

Vụ nhóm thanh niên cầm vật giống khẩu súng dọa bắn bể đầu người dân: Súng thật có thể phạt tù - Ảnh 2.

Thanh niên mặc áo xanh cầm vật nghi khẩu súng dọa bắn bể đầu anh L.T.K (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Ảnh: A.X

Luật sư Thường nhận định: Trước tiên đây là hành vi gây rối trật tự công cộng, ở mức độ nhẹ thì có thể bị phạt hành chính về "Tội gây rối trật tự công cộng" với số tiền là từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (điểm b khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Đồng thời, nếu hành vi của nhóm thanh niên này gây thiệt hại về người và của thì có thể bị xử lý hình sự về "Tội gây rối trật tự công cộng", tùy theo hậu quả xảy ra và mức thiệt hại về tài sản hoặc tính mạng của người khác thì sẽ có mức phạt tù đến 07 năm (Điều 318 BLHS 2015).

Tiếp theo, hành vi dùng vũ lực tấn công người khác có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự về "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác". Tùy theo hậu quả và tỷ lệ thương tích xảy ra thì sẽ có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (Điều 134 BLHS 2015). Bên cạnh đó, việc dùng đá đập vào đầu nạn nhân, thậm chí dùng vật nghi là súng dọa bắn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "đe dọa giết người", có khả năng phải chịu mức phạt tù lên đến 7 năm (Điều 133 BLHS 2015).

Súng thật có thể bị phạt tù

Cũng theo luật sư Thường, vụ việc vẫn chờ cơ quan chức năng xác nhận vật được thanh niên dùng chĩa vào người dân để dọa bắn nếu xác định thật sự là súng thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng về vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Vụ nhóm thanh niên cầm vật giống khẩu súng dọa bắn bể đầu người dân: Súng thật có thể phạt tù - Ảnh 4.

Luật sư lê Bá Thường, đoàn luật sư TP.HCM. Ảnh: NVCC

Thậm chí hành vi này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự lên đến 5 năm tù với tội danh "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ". Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm (Điều 306 BLHS 2015).

"Hành vi nói trên của nhóm thanh niên cần phải được xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, không để tình trạng này tiếp diễn", luật sư Thường nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem