Vụ ô tô tông hàng rào an ninh sân bay Tân Sơn Nhất: Lái xe có uống rượu bia

Hồng Trâm Thứ năm, ngày 31/03/2022 12:10 PM (GMT+7)
Tài xế điều khiển ô tô bên trong đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất bị lạc tay lái, đâm văng 30m dải hàng rào an ninh được cho là đã uống rượu bia.
Bình luận 0

Vừa qua, Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và xử lý vụ việc một ô tô tông hư hàng rào an ninh tại Sân bay Tân Sơn Nhất. 

Cụ thể, sự việc xảy ra vào 20 giờ 30 phút ngày 21/3. Thời điểm này, ô tô BKS 51K- 004.07 được nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện tông hư hỏng hoàn toàn nhiều ô hàng rào an ninh.

Lực lượng an ninh sân bay đã nhanh chóng có mặt làm việc với tài xế. Người này khai tên là M.N.T (SN 1959, ngụ quận 3). Sau khi sự việc xảy ra, khoảng 30 nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất có mặt tiến hành kiểm tra, bên trong xe chỉ có 1 bộ đồ đánh golf.

Tại hiện trường, ô tô đã tông hư hỏng hoàn toàn 6 ô hàng rào an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, làm gãy tất cả các cột và trụ đèn số 32. Ô tô cũng hư hỏng nặng, bể phần đầu, kẹt nằm phía bên trong hàng rào an ninh.

Xử lý phương tiện vi phạm giao thông đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Chiếc xe gây tai nạn, tông hỏng hàng rào an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VNN

Qua làm việc, tài xế xuất trình bằng lái và khai do lạc tay lái gây tai nạn. Đồng thời, tài xế cam kết chi trả hoàn toàn chi phí an ninh và chi phí khắc phục hàng rào bị hư hỏng.

Tuy nhiên, theo văn bản ngày 29/3 của Ban chỉ huy Đóng quân, canh phòng (ĐQCP) sân bay Tân Sơn Nhất (Bộ Tổng Tham mưu) về việc chấn chỉnh người, phương tiện tham gia giao thông trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lái xe này có uống rượu bia.

Cụ thể, theo nội dung văn bản, thời gian qua, người và phương tiện của các đơn vị quân đội, ngành hàng không dân dụng tham gia giao thông trong đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất còn nhiều trường hợp vi phạm.

Quá trình tham gia giao thông vẫn còn hiện tượng một số đối tượng chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, đi lấn làn đường. Một số chở ba, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tình trạng tài xế uống rượu, bia không làm chủ bản thân khi lưu thông trong đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất để xảy ra tai nạn. Điển hình là trường hợp tài xế M.N.T điều kiển xe ô tô BKS 51K- 004.07 tối 21/3 đi từ hướng cổng số 8 (Nhà công vụ Sư đoàn 370) hướng về cổng số 7, đến chốt an ninh hàng không số 15 thì lạc tay lái đâm vào hàng rào vành đai sân bay. Hậu quả làm hỏng 30m hàng rào an ninh.

Vì vậy, Chỉ huy trưởng ĐQCP sân bay Tân Sơn Nhất đã đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, các quy định của quân đội về bảo đảm an toàn giao thông và quy chế đóng quân, canh phòng sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm quy định khi ra, vào cổng gác và đi lại trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì Chỉ huy trưởng ĐQCP thông báo đến cơ quan chủ quản thu hồi giấy ra vào và báo cáo Bộ Tổng Tham mưu để xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem