Vụ thức ăn dặm HiPP: Âm mưu tống tiền bất thành gây rúng động thị trường thực phẩm trẻ em
+aA-
Hồng Minh
04/05/2026 9:44 AM (GMT+7)
Vụ việc liên quan đến sản phẩm thức ăn dặm HiPP - thương hiệu nổi tiếng của Đức đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế khi có diễn biến mới nhất, cảnh sát Áo đã bắt giữ một nghi phạm bị cho là đứng sau âm mưu trộn thuốc chuột vào sản phẩm để tống tiền doanh nghiệp.
Theo thông tin từ Văn phòng Công tố thành phố Eisenstadt
(bang Burgenland, Áo), ngày 2/5 (giờ địa phương), một người đàn ông 39 tuổi đã
bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Nghi phạm được cho là có liên quan trực tiếp
đến kế hoạch phá hoại sản phẩm thức ăn dặm HiPP bằng cách đưa chất độc vào một
số lọ hàng trước khi lưu thông ra thị trường. Hiện danh tính đối tượng chưa
được công bố và cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm vấn.
Trước đó, nhà chức trách Áo cho biết một cá nhân chưa rõ
danh tính đã tìm cách tống tiền nhà sản xuất HiPP bằng cách đe dọa đầu độc sản
phẩm dành cho trẻ em. Các mẫu kiểm tra cho thấy đã có sự can thiệp từ bên
ngoài, cụ thể là trộn thuốc chuột vào một số hũ thức ăn dặm vị “cà rốt -
khoai tây” loại 190 gram.
Một trong những mẫu bị phát hiện chứa khoảng 15 microgram
thuốc chuột, được mua tại siêu thị SPAR ở Eisenstadt. Đáng chú ý, cơ quan điều
tra xác nhận tổng cộng 5 lọ sản phẩm bị nhiễm độc đã được phát hiện tại Áo,
Cộng hòa Czech và Slovakia trước khi đến tay người tiêu dùng.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm thêm một lọ
sản phẩm khác có khả năng bị can thiệp. Dù chưa ghi nhận trường hợp thương
vong, nhưng mức độ nguy hiểm của vụ việc được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng
do đối tượng hướng tới là trẻ nhỏ, nhóm dễ bị tổn
thương nhất.
Thu hồi diện rộng,
cảnh báo khẩn cấp
Theo đánh giá của cơ quan an toàn thực phẩm Áo (AGES),
hoạt chất này có thể gây rối loạn đông máu, dẫn đến các triệu chứng nguy hiểm
như chảy máu cam, xuất huyết dưới da, hoặc có máu trong phân.
Các sản phẩm nghi vấn được nhận diện qua một số dấu hiệu
như: có nhãn dán trắng với vòng tròn đỏ ở đáy lọ, nắp bị cạy mở hoặc mất niêm
phong, thực phẩm có mùi lạ.
Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, HiPP đã phối hợp
với chuỗi siêu thị SPAR triển khai thu hồi sản phẩm tại hơn 1.000 cửa hàng ở
Áo. Đồng thời, các thị trường liên quan như Czech và Slovakia cũng được đưa vào
diện cảnh báo.
Sản phẩm ăn dặm HiPP được nhiều bà mẹ ở nhiều nước lựa chọn.
Trong thông cáo chính thức, HiPP cho biết chưa thể loại
trừ khả năng sản phẩm bị can thiệp sau khi rời khỏi nhà máy, tức là trong quá
trình lưu thông hoặc tại điểm bán. Doanh nghiệp này khẳng định các sản phẩm
phân phối tại Đức không bị ảnh hưởng.
HiPP cũng cảnh báo việc sử dụng sản phẩm bị nhiễm độc có
thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ nhỏ, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ
với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.
Không chỉ dừng lại ở châu Âu, vụ việc cũng đã khiến cơ
quan chức năng Việt Nam phải nhanh chóng vào cuộc. Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo
khẩn, yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm HiPP vị “cà rốt -
khoai tây” loại 190 gram trên phạm vi cả nước.
Các đơn vị nhập khẩu được yêu cầu báo cáo trước ngày 27/4
về số lượng hàng đã nhập, phân phối và tồn kho để có biện pháp xử lý triệt để.
Đồng thời, các địa phương phải rà soát hồ sơ công bố sản phẩm, kiểm tra hệ
thống phân phối và yêu cầu các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ quảng cáo liên
quan.
Bộ Y tế cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố
tình tiếp tục kinh doanh sản phẩm nằm trong diện cảnh báo. Phụ huynh được
khuyến nghị kiểm tra lại thực phẩm đang sử dụng cho trẻ, nếu phát hiện sản phẩm
thuộc lô nghi vấn cần lập tức ngừng sử dụng và tiêu hủy.
Vụ việc HiPP xảy ra trong bối cảnh thị trường thực phẩm
trẻ em toàn cầu liên tục đối mặt với các sự cố an toàn. Trước đó không lâu, một
số sản phẩm sữa bột đã bị thu hồi tại hơn 60 quốc gia do nhiễm độc tố nguy
hiểm.
Sự việc lần này không chỉ là một vụ án hình sự đơn lẻ mà
còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chuỗi cung ứng, đặc biệt với các sản
phẩm dành cho trẻ em. Việc một đối tượng có thể can thiệp vào sản phẩm sau khi
rời nhà máy cho thấy lỗ hổng trong khâu phân phối và bảo quản.
Ở góc độ người tiêu dùng, đây cũng là lời nhắc nhở về
việc kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng, đặc biệt là các dấu hiệu bất
thường về bao bì, niêm phong và mùi vị.
Hiện cơ quan chức năng Áo vẫn đang tiếp tục điều tra để
xác định liệu nghi phạm có hành động một mình hay có đồng phạm. Đồng thời, các
nước liên quan cũng tăng cường giám sát thị trường nhằm ngăn chặn nguy cơ lan
rộng.
Giá bạc hôm nay 19/8 giảm tại cả thị trường trong nước và thế giới, trong bối cảnh đồng USD, triển vọng lãi suất Mỹ và những rủi ro địa chính trị tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Tin hot thị trường ngày 19/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: 20 doanh nghiệp Việt bị điều tra chống bán phá giá thép không gỉ; Sản xuất 65 tấn thịt trâu giả khô bò, thu khoảng 21 tỷ đồng; Mỹ áp thuế 50% với gần 20 tỷ USD hàng hóa Canada…
Tin hot thị trường ngày 18/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Hà Nội công nhận thêm 13 sản phẩm OCOP, hai sản phẩm đạt 4 sao; Lô “đất vàng” Thủ Thiêm sắp đấu giá, khởi điểm gần 300 triệu đồng/m²; Một bác sĩ và một y sĩ bị phạt 90 triệu đồng vì khám chữa bệnh không phép…
Nhằm kích cầu tiêu dùng, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá đến 50% cho hàng loạt nhóm hàng từ dụng cụ học tập, dinh dưỡng học đường, qua đó phục hồi thị trường nội địa.
Từ đầu năm 2026, nhiều tập đoàn bán lẻ và nhà nhập khẩu quốc tế liên tiếp tìm kiếm, mở rộng mạng lưới nhà cung ứng tại Việt Nam. Danh mục thu mua trải từ thực phẩm, dệt may, nội thất đến đồ gia dụng, sản phẩm làm đẹp và chăm sóc trẻ em.
Giá bạc hôm nay 19/8 giảm tại cả thị trường trong nước và thế giới, trong bối cảnh đồng USD, triển vọng lãi suất Mỹ và những rủi ro địa chính trị tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Tin hot thị trường ngày 19/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: 20 doanh nghiệp Việt bị điều tra chống bán phá giá thép không gỉ; Sản xuất 65 tấn thịt trâu giả khô bò, thu khoảng 21 tỷ đồng; Mỹ áp thuế 50% với gần 20 tỷ USD hàng hóa Canada…
Tin hot thị trường ngày 18/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Hà Nội công nhận thêm 13 sản phẩm OCOP, hai sản phẩm đạt 4 sao; Lô “đất vàng” Thủ Thiêm sắp đấu giá, khởi điểm gần 300 triệu đồng/m²; Một bác sĩ và một y sĩ bị phạt 90 triệu đồng vì khám chữa bệnh không phép…
Nhằm kích cầu tiêu dùng, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá đến 50% cho hàng loạt nhóm hàng từ dụng cụ học tập, dinh dưỡng học đường, qua đó phục hồi thị trường nội địa.
Từ đầu năm 2026, nhiều tập đoàn bán lẻ và nhà nhập khẩu quốc tế liên tiếp tìm kiếm, mở rộng mạng lưới nhà cung ứng tại Việt Nam. Danh mục thu mua trải từ thực phẩm, dệt may, nội thất đến đồ gia dụng, sản phẩm làm đẹp và chăm sóc trẻ em.