Vừa hỗ trợ 50 triệu cho vợ chồng chủ đàn chó, đại gia quận 7 tiếp tục tặng 1.000 vé xe đi - đến TP.HCM

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 12/10/2021 17:59 PM (GMT+7)
Đồng cảm với tình thương mà vợ chồng nghèo dành cho đàn thú cưng gồm 15 chú chó với 1 chú mèo, vợ chồng nữ đại gia quận 7 đã hỗ trợ “nóng” 50 triệu đồng. Chưa hết, vợ chồng này tiếp tục hỗ trợ thêm 1.000 vé xe cho người dân đi và đến TP.HCM trong những ngày tới.
Bình luận 0

Bù đắp nỗi đau tinh thần

Chiều 12/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978, ngụ quận 7, TP.HCM) - người vừa hỗ trợ 50 triệu đồng cho vợ chồng nghèo có đàn chó bị tiêu hủy tại Cà Mau cho biết, trước đó, khi đọc các thông tin trên báo chí thấy hình ảnh 2 vợ chồng dù khó khăn nhưng vẫn không bỏ đàn chó của mình khiến anh rất xúc động. 

Với anh Vũ, đây là hình ảnh rất nhân văn, rất đẹp giữa mùa Covid-19.

Vừa hỗ trợ 50 triệu cho vợ chồng chủ đàn chó, đại gia quận 7 tiếp tục tặng 1.000 vé xe đi/đến TP.HCM - Ảnh 1.

Bài đăng muốn hỗ trợ tiền và công việc cho chủ nhân của đàn chó mèo được anh Nguyễn Quốc Vũ đăng trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng, chỉ trong ngày hôm sau, thông tin 15 con chó và 1 con mèo của hai người này này bị tiêu hủy tràn lan khắp các trang báo.

"Khi đọc thông tin về đàn chó bị tiêu huỷ, tôi thật sự bị sốc. Suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là trách cứ những người làm việc này, mà là không biết hai anh chị đó sẽ ra sao. Bởi lẽ, mình là người ngoài còn thấy buồn thì người trong cuộc chắc chắn sẽ rất tổn thương. Thế nên, tôi đã nghĩ mình phải làm gì đó ngay lập tức để bù đắp tinh thần cho họ", anh Vũ chia sẻ về lý do hỗ trợ 50 triệu đồng cũng như việc làm cho hai vợ chồng chủ đàn chó.

Vừa hỗ trợ 50 triệu cho vợ chồng chủ đàn chó, đại gia quận 7 tiếp tục tặng 1.000 vé xe đi/đến TP.HCM - Ảnh 2.

Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, anh Vũ cũng cho biết, anh đã nhờ trợ lý liên lạc để mời hai vợ chồng về công ty của anh để làm việc. Công việc dự kiến là làm ở bộ phận đóng gói hàng (bỏ hàng mỹ phẩm vào bao nilon, quấn băng keo), thời gian làm việc 6,5 tiếng/ngày với mức lương 12 triệu đồng/2 người.

"Tôi cũng sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai vợ chồng tại công ty nếu anh chị ấy cần. Tuy nhiên, anh chị ấy nói sau khi cách ly, điều trị bệnh Covid-19 xong sẽ liên lạc lại. Chuyện việc làm thì anh chị ấy không hứa trước, vì có thể thể họ sẽ ở lại quê", anh Vũ cho biết thêm.

Tặng 1.000 vé xe

Cùng ngày, trên trang cá nhân của ca sĩ Đoàn Di Băng (vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ) cũng chia sẻ thông tin sẽ tặng 1.000 vé xe cho người dân về quê hoặc trở lại thành phố làm việc.

Cụ thể, Đoàn Di Băng viết: "Hẳn người ta phải khổ lắm mới suy nghĩ cùng nhau đi bộ hàng trăm hàng ngàn km để về quê. Người lớn còn kiệt sức, trẻ em sao có thể chịu nổi. Hình như ngày mai xe khách hoạt động lại rồi. Băng muốn tặng 1.000 vé xe cho bà con về quê hoặc trở lên thành phố làm việc. Băng không biết phải liên lạc thế nào để làm việc này. Có ai hỗ trợ Băng liên lạc nhà xe không?".

Vừa hỗ trợ 50 triệu cho vợ chồng chủ đàn chó, đại gia quận 7 tiếp tục tặng 1.000 vé xe đi/đến TP.HCM - Ảnh 3.

Bài đăng của ca sĩ Đoàn Di Băng trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ về điều này, anh Vũ cho biết, đợt dịch Covid-19 lần này kéo dài, khiến bà con rơi vào cảnh cực khổ. Mặc dù công ty của hai vợ chồng không đạt được doanh thu như trước, tuy nhiên vẫn đủ kinh phí để duy trì và hỗ trợ người dân.

"Thời gian qua, hai vợ chồng tôi đã thực hiện khá nhiều đợt hỗ trợ như tặng nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, bếp ăn từ thiện; hỗ trợ trang thiết bị cho nhân viên y tế, chuyển khoản tiền trực tiếp cho các trại trẻ mồ côi, mẹ bỉm sữa khó khăn… Hôm nay, bà xã tôi thông báo liên lạc để hỗ trợ 1.000 vé xe cho bà con về quê hoặc lên thành phố làm việc .
Chúng tôi chỉ mong việc làm của mình sẽ góp phần nào đó để giúp bà con bớt khổ. Hy vọng rằng, của ít lòng nhiều nhưng sẽ lan tỏa để cuộc sống trở nên tích cực hơn", anh Vũ cho biết.

Hiện, hai vợ chồng đang liên hệ với các quận, huyện trong thành phố cũng như các địa phương để hỗ trợ vé xe cho người dân.

Trước đó, vào ngày 9/10, có hai vợ chồng đi xe máy từ Long An về Cà Mau tránh dịch chở theo 15 con chó và một con mèo. Cả chủ và số vật nuôi sau đó được đưa vào cách ly tập trung ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Tại khu cách ly, vợ chồng người đàn ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào trung tâm y tế cách ly, điều trị. Trong khi đó, 16 con chó và mèo bị lực lượng chức năng địa phương mang đi tiêu hủy hết. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem