Xã Thiện Long: Vững bước giảm nghèo bền vững từ rừng
+aA-
Hoàng Tính
03/12/2025 5:09 AM (GMT+7)
Ngay sau khi hoàn thành sáp nhập với diện tích đất rừng trồng lớn, xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn đã xác định kinh tế rừng sẽ là hướng đi để giảm nghèo bền vững
Những ngày cuối năm chúng tôi có dịp về Thiện Long, trong cái nắng vàng đặc
trưng, dọc tuyến đường về trung tâm xã, không khó để thấy những rừng cây quế,
cây keo xanh tốt.
Bà Hoàng Thị Anh (bên trái) – Chủ tịch UBND xã Thiện Long trao đổi với người dân về trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Ảnh: Hoàng Tính
Trao đổi với chúng tôi bà Hoàng Thị Anh – Chủ
tịch UBND xã cho hay: Xã Thiện Long ngày nay được sáp nhập từ 3 xã Hòa Bình, Tân Hòa và
Thiện Long trước đây. Diện tích tự nhiên hơn 167
km². Sau sáp nhập xã Thiện Long đã đặt kinh tế rừng làm trụ cột, từng bước tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.
Dân số xã Thiện Long gần 5.800 người, 14/14 thôn đều thuộc vùng đặc biệt khó khăn,
hạ tầng thiếu đồng bộ, sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Khi mới sáp nhập, tỷ
lệ hộ nghèo là trên 12% và cận
nghèo gần 35%.
Theo bà Anh tỷ lệ hộ
nghèo và cận nghèo của xã còn khá cao, nhưng với sự cần cù chịu khó của người
dân, đất trồng rừng lớn và xã cũng đang tập trung các nguồn lực để hỗ trợ bà
con trồng rừng từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án hỗ trợ phát triển
sản xuất lâm nghiệp.
Định hướng của Thiện
Long là lan tỏa cách trồng rừng kinh tế đến với người dân có đất và chuyển đổi
từ sản xuất manh mún sang trồng rừng kinh
tế diện tích lớn.
Phát triển diện tích trồng rừng hàng năm là 1 trong số những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội Đảng bộ xã Thiện Long đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Sinh kế
bền vững từ trồng rừng kinh tế
Hiện một số hộ gia
đình ở Thiện Long đã lựa chọn cây keo làm hướng đi cho phát triển kinh tế gia
đình.
Chúng tôi tới nhà ông
Lăng Văn Thành ở thôn Tà Chu, xã Thiện Long, một gia đình tiêu biểu trong trồng
và phát triển kinh tế từ rừng trồng.
Những cánh rừng quế đang góp phần thay đổi cuộc sống cho người dân xã Thiện Long. Ảnh: Hoàng Tính
Ông Thành cho hay:
Hiện gia đình tôi đang trồng 6.000 cây keo hom khoảng 3ha. Đất ở đây rất tốt cây
keo rất hợp, mới hơn 1 năm thôi mà cây keo đã cao hơn đầu người rồi.
Không chỉ có cây keo, tại thôn Thanh Bình anh Hoàng Văn Tám – Bí thư chi
bộ, Trưởng thôn cho biết: Từ những năm 2010 bà con trong xã đã trồng cây quế để
phát triển kinh tế. Đến nay toàn thôn có khoảng 100ha quế, cũng từ quế mà thôn
chỉ còn 3 hộ nghèo.
Hiện nay 1ha quế, nếu được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, có thể mang lại hàng trăm triệu đồng sau chu kỳ khai
thác.
Bên cạnh quế, keo một số hộ gia đình ở xã Thiện Long đã chủ động phát triển rừng kết hợp với nuôi trâu bán chăn thả và trồng cây dược liệu dưới tán rừng.
Để hỗ trợ người dân Thiện Long mạnh dạn hơn trong công tác trồng rừng, xã Thiện Long cũng đang có kế hoạch xây dựng các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống, phân bón….
Trong Nhiệm kỳ vừa qua
người dân xã Thiện Long đã thu hoạch được 640 tấn quế, trồng được trên 1.155 ha
rừng sản xuất, khai thác gỗ rừng trồng bình quân hằng năm 1.500 m3-2.100m3/năm…
thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 54
triệu đồng/năm.
Với tiềm lực đất đai
dồi dào, sự quyết tâm của chính quyền, và tinh thần cần cù, sáng tạo của người
dân, xã Thiện Long đang vững bước trên con đường biến rừng thành vàng, tạo ra
một sinh kế ổn định, thịnh vượng cho cộng đồng trong những năm tới.
Sáng 2/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Thái Nguyên và Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025. Đây là hai sự kiện thể thao quy mô lớn sắp diễn ra trong tháng 12 này.
Công an xã Kiến Thuỵ (Hải Phòng) vừa phát hiện, ngăn chặn 03 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loại động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Với sự hỗ trợ đúng lúc của Nhà nước và tinh thần kiên cường của người lính, gia đình ông Nông Văn Hoa ở thôn Đoàn Kết, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã làm đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo
Tỉnh Quảng Ninh đang lựa chọn tổ chức hành nghề để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị phía Đông Bắc đồi Hóa Chất (Cao Xanh, Quảng Ninh).
Sáng 2/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Thái Nguyên và Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025. Đây là hai sự kiện thể thao quy mô lớn sắp diễn ra trong tháng 12 này.
Công an xã Kiến Thuỵ (Hải Phòng) vừa phát hiện, ngăn chặn 03 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loại động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Với sự hỗ trợ đúng lúc của Nhà nước và tinh thần kiên cường của người lính, gia đình ông Nông Văn Hoa ở thôn Đoàn Kết, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã làm đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo
Tỉnh Quảng Ninh đang lựa chọn tổ chức hành nghề để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị phía Đông Bắc đồi Hóa Chất (Cao Xanh, Quảng Ninh).