Nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM đang thiếu quỹ đất và vướng pháp lý nên không thể xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, người làm việc trên địa bàn.
"Những bước chân vì cộng đồng" đã triển khai được 11 chặng với hơn 111.000 lượt vận động viên tham gia, đóng góp 11 tỷ đồng cho quỹ xây dựng nhà cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Những hộ nghèo tại huyện Hoài Ân, Bình Định đang sống cảnh khổ sở, tạm bợ trong căn nhà xập xệ, cũ nát… Không những vậy, gia đình đông con, cuộc sống vất vả, thiếu thốn lại thêm bệnh tật bủa vây, khiến cái nghèo cứ mãi đeo đẳng họ. Ước mơ lớn lao của họ là có được một mái ấm đúng nghĩa.
Trong tháng 5, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) sẽ tổ chức trao tặng tiền và khởi công xây dựng 4 ngôi nhà cho 4 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghệ An.
Dù mảnh đất đang có tranh chấp và là đất nông nghiệp, bà Thu vẫn thực hiện san lấp mặt bằng và xây dựng công trình kiên cố. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã ban hành quyết định cưỡng chế công trình này.
Tại xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), những căn nhà đầu tiên trong chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở đã được bàn giao.
Việt Nam là quốc gia thứ 4 được xuất khẩu chính ngạch tổ yến vào Trung Quốc sau Malaysia (năm 2014), Indonesia (năm 2015) và Thái Lan (năm 2017). Đây là thị trường chiếm hơn 8 trong số 10 tỷ USD tổng doanh thu tổ yến tiêu thụ toàn cầu năm 2022.
Các nhà giữ xe cao tầng lắp ghép tại TP.HCM đã và đang phát huy hiệu quả khi tăng không gian đậu xe trong đô thị, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Những năm gần đây, một số địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà "Đại đoàn kết", nhà "Mái ấm tình thương" tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn có con em tình nguyện nhập ngũ.
Nhà lưu trú 0 đồng do vợ chồng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy và bác sĩ Lê Thanh Nga tự bỏ tiền ra xây dựng với tổng chi phí hơn 9 tỷ đồng.