Xuân yêu thương giúp trẻ em khó khăn Bình Dương tiếp bước đến trường

Trần Khánh Thứ ba, ngày 10/01/2023 08:34 AM (GMT+7)
Mỗi phần quà trao tặng trẻ em khó khăn sẽ tiếp sức cho các em có thêm nghị lực, niềm tin đến trường và thực hiện ước mơ, hoài bão tương lai.
Bình luận 0

Đó là thông điệp mà chương trình Xuân với trẻ em khó khăn năm 2023 tỉnh Bình Dương tiếp tục mong muốn truyền tải khi không khí tết cổ truyền đang cận kề.

Xuân với trẻ em khó khăn năm 2023

Qua 25 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương trở thành địa chỉ đáng tin cậy, là cầu nối đưa những tấm lòng vàng của các Mạnh Thường Quân đến với trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong đại dịch Covid-19, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đã trao tặng, bảo trợ dài hạn cho 106 em có hoàn cảnh khó khăn, có người thân mất vì dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

TP.Thuận An tổ chức trao quà cho các em mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn thành phố qua sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Ảnh: T.L

TP.Thuận An tổ chức trao quà cho các em mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn thành phố qua sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân. Ảnh: T.L

Hai anh em Võ Văn Quý và Võ Văn Trọng ở phường Bình Nhâm, TP.Thuận An đã mất mẹ trong đợt dịch Covid-19 năm 2021.

Sự ra đi của người mẹ đã để lại nỗi buồn và khoảng trống chơi vơi với các em. Cha của các em lại không có công việc ổn định. Gia đình là hộ nghèo của địa phương, khó khăn luôn bao vây cuộc sống.

Quý đang học lớp 8, Trọng đang học lớp 5. Trước mắt các em là cả một hành trình học tập lâu dài mà người cha không biết xoay sở thế nào để lo cho hai đứa con.

May mắn thay, Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương đã kịp thời trao cho hai em bảo trợ dài hạn. Số tiền trợ giúp hàng tháng từ Quỹ đã phần nào san sẻ gánh nặng, giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, an tâm đến trường.

"Khi nhận được phần quà học bổng của Quỹ bảo trợ, con rất vui. Con hứa sẽ học tập thật tốt, và vâng lời ba để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ gia đình", Quý nói.

Với những em học sinh khó khăn, vượt khó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương cũng luôn có mặt kịp thời. Em Lê Thiên Thạch đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Phước Hòa (huyện Phú Giáo), có hoàn cảnh nghèo khó.

Cha mẹ của Thạch bị mù lại thêm thương tật. Cả nhà chỉ biết sống dựa vào công việc làm chổi với thu nhập ít ỏi.

Ông Lê Xuân Trung, cha của Thạch cho biết, thu nhập của hai vợ chồng chỉ được khoảng 2 triệu đồng/tháng. Việc trang trải cho cuộc sống vốn đã khó khăn, điều kiện để cho Thạch tiếp tục đi học càng túng thiếu. 

Khó khăn vây bủa, thế nhưng 12 năm học qua, Thạch luôn là học sinh khá, giỏi của trường. Từ khi được Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ suất học bổng 1,2 triệu đồng/tháng, vợ chồng ông Trung mới có điều kiện cho Thạch nuôi dưỡng ước mơ thi vào đại học. 

Lãnh đạo Huyện ủy huyện Phú Giáo thăm hỏi và động viên học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện trong chương trình Tết nhân án Xuân Quỹ Mão 2033. Ảnh: Trần Khánh

Lãnh đạo Huyện ủy huyện Phú Giáo thăm hỏi và động viên học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện trong chương trình Tết nhân ái Xuân Quỹ Mão 2033. Ảnh: Trần Khánh

Điểm tựa cho trẻ em khó khăn

Trong năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đã khắc phục nhiều khó khăn, phối hợp với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị kịp thời động viên và hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh trẻ em khó khăn, bất hạnh.

Quỹ đã vận động được hơn 14,5 tỷ đồng, tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực như Chương trình bảo trợ dài hạn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có người thân mất vì dịch bệnh Covid 19; Chương trình ươm mầm khát vọng, dự án ứng phó khẩn cấp giảm tác động của đại dịch...

Qua các chương trình, những phần quà hỗ trợ và những lời động viên đã đến với hàng ngàn trẻ em khó khăn ở Bình Dương, giúp các em cùng gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Minh Thủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương trao quà Tết cho trẻ em tại Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn năm 2023. Ảnh: T.L

Bà Nguyễn Minh Thủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương trao quà Tết cho trẻ em tại Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn năm 2023. Ảnh: Y.N

Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Phú Giáo cho biết, năm 2022, huyện có 8 trường hợp trẻ em mồ côi cha mẹ do Covid-19 được Quỹ hỗ trợ và hơn 160 trường hợp được nhận học bổng của Quỹ bảo trợ.

"Quỹ bảo trợ luôn kịp thời và luôn đồng hành cùng với Phú Giáo, tạo điều kiện cho các em vươn lên ở trong cái cuộc sống", ông Hải nói.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương còn là cầu nối yêu thương để các nhà tài trợ trao tận tay những món quà và tiền hỗ trợ đến các trẻ em khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á cho biết, đơn vị nhận thấy tiêu chí hoạt động của Quỹ rất ý nghĩa. Quỹ cũng đã tạo điều kiện để doanh nghiệp được đồng hành cùng trẻ em khó khăn của tỉnh.

Tại Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn năm 2023, Quỹ Bảo trợ đã hỗ trợ cho gần 1.800 lượt trẻ em với tổng kinh phí trao tặng 2,358 tỷ đồng. Ngoài ra, 85 trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid 19 tiếp tục nhận bảo trợ dài hạn với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương cho biết, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà Tết cho trẻ em tại Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn năm 2023. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà Tết cho trẻ em tại Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn năm 2023. Ảnh: Y.N

Qua các chương trình mà Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương tổ chức, các cháu thuộc gia đình, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình các công nhân tại các khu công nghiệp có điều kiện đón Tết cổ truyền ấm áp hơn, góp phần động với các cháu vượt qua khó khăn.

Truyền thống sẻ chia tương trợ và trách nhiệm của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn năm 2023 chu đáo và đầy đủ.

Theo ông Hà, đây là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn và cần được nhân rộng. Bởi vì bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là chiến lược quan trọng nhằm xây dựng và phát triển con người.

"Tỉnh Bình Dương hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này", ông Hà chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem