Chủ nhật, 02/06/2024

Cơ chế mới “hút” nhà đầu tư vào Dự án cầu đường Bình Tiên

L.Q

22/02/2024 9:23 AM (GMT+7)

Dự án Đầu tư cầu đường Bình Tiên theo hình thức hợp tác công - tư tại TP.HCM thực hiện theo cơ chế của Nghị quyết 98/2023/QH15 đang thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Sau khi TP.HCM đưa Dự án cầu đường Bình Tiên vào danh mục dự án triển khai theo cơ chế mới của Nghị quyết 98/2023/QH15, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2023, nhiều liên danh nhà đầu tư đã gửi văn bản đến chính quyền Thành phố đề xuất được nghiên cứu dự án. Tecco 1 - Vĩnh Hưng - Hòa Bình Star là liên doanh mới nhất gửi văn bản đến UBND TP.HCM đề xuất đầu tư Dự án theo hình thức đối tác công - tư loại hợp đồng BOT.

Dự án cầu đường Bình Tiên cũng được Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) theo đuổi và đề xuất làm dự án từ trước đó. Trong văn bản gửi UBND TP.HCM vào tháng 7/2023, CC1 nhận định, Nghị quyết 98/2023/QH15 đưa ra những chính sách tạo sự đột phá để giải quyết các khó khăn trong triển khai Dự án. “Hiện tại, CC1 vẫn đặc biệt quan tâm và mong muốn được thực hiện nghiên cứu tiền khả thi dự án”, CC1 nêu trong văn bản gửi UBND TP.HCM.

Cơ chế mới “hút” nhà đầu tư vào Dự án cầu đường Bình Tiên- Ảnh 1.

Dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên

Trong văn bản gửi nhà đầu tư vào cuối năm 2023, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, Sở được giao nhiệm vụ lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 5 dự án BOT thực hiện theo Nghị quyết 98/2023/QH15, trong đó có Dự án cầu đường Bình Tiên. Theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, Dự án sẽ phải đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tính khả thi và phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Dự án cầu đường Bình Tiên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho TP.HCM quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án từ năm 2010. Đến năm 2011, UBND TP.HCM phê duyệt Dự án đầu tư theo hình thức BT, với tổng mức đầu tư 2.382 tỷ đồng. Ban đầu, TP.HCM lên kế hoạch khởi công Dự án vào năm 2011, hoàn thành năm 2014.

Dự án bị ách tắc từ đó đến nay do không bố trí được quỹ đất thanh toán và do quy định của pháp luật thay đổi. Năm 2023, nhiều đại biểu HĐND TP.HCM đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đưa Dự án vào danh mục bố trí vốn đầu tư công để sớm khởi công.

Theo phương án mới, Dự án cầu đường Bình Tiên có chiều dài 3,2 km, điểm đầu tuyến tại nút giao đường Bình Tiên với đường Phạm Văn Chí hiện hữu, thuộc địa bàn quận 6 (TP.HCM); điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh thuộc huyện Bình Chánh. Dự án có tổng vốn đầu tư 6.218 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước tham gia 54% và doanh nghiệp tham gia 46%.

Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM cho biết, Dự án cầu đường Bình Tiên thuộc danh mục dự án hạ tầng ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030 của Thành phố. Hiện nay, các cây cầu và tuyến đường kết nối từ quận 6 và trung tâm Thành phố với Khu đô thị Nam Sài Gòn (quận 8, huyện Bình Chánh) đã quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Việc sớm đầu tư Dự án cầu đường Bình Tiên là cần thiết khi các dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 và dự án mở rộng Quốc lộ 50 hoàn thành năm 2025, đáp ứng nhu cầu kết nối từ trung tâm TP.HCM với quận 8, huyện Bình Chánh và khu đô thị phía Nam, liên kết giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long qua tuyến Quốc lộ 50 mới mở rộng (dự kiến hoàn thành năm 2025).

Theo kế hoạch năm 2024, Sở Giao thông - Vận tải lập báo cáo nghiên cứu khả thi và khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư vào quý IV. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện vào quý III/2025, khởi công xây dựng vào quý IV/2025 hoặc quý I/2026. Dự kiến, cầu đường Bình Tiên sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027 đến 2028.

Theo baodautu.vn

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tasco là công ty gì mà đi theo mô hình của 'vua ô tô'?

Tasco là công ty gì mà đi theo mô hình của 'vua ô tô'?

Công ty cổ phần Tasco đang tập trung vào chiến lược lắp ráp xe tại Việt Nam cho những "ông lớn" toàn cầu, là con đường đã đem tới biệt danh "vua ô tô" Việt Nam cho Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương hay cách Tập đoàn Thành Công liên doanh sản xuất xe Hyundai.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì về việc hơn 97.300 doanh nghiệp "tháo chạy" khỏi thị trường?

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì về việc hơn 97.300 doanh nghiệp "tháo chạy" khỏi thị trường?

Tính đến hết tháng 5/2024, cả nước có trên 97.300 doanh nghiệp tháo chạy khỏi thị trường. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, "điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn".

Những tiện lợi mới nào khi AI tạo sinh của OpenAI tích hợp lên Grab?

Những tiện lợi mới nào khi AI tạo sinh của OpenAI tích hợp lên Grab?

OpenAI và Grab vừa thông báo bắt tay nhau triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh ở Đông Nam Á gồm Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên cái tên AI đình đám thế giới hợp tác với 1 công ty trong khu vực. Cả hai phía đều có mục tiêu rõ ràng trong cuộc "hôn nhân" này.

Thỏa sức thưởng thức trái cây đặc sản giá hấp dẫn tại Lễ hội Trái cây Nam bộ lớn nhất TP.HCM

Thỏa sức thưởng thức trái cây đặc sản giá hấp dẫn tại Lễ hội Trái cây Nam bộ lớn nhất TP.HCM

Trái cây đặc sản như sầu riêng, vải thiều, bơ sáp, mận hậu, mít tố lai, mít Thái… được bán với giá sốc khó tin tại Lễ hội Trái cây Nam bộ khiến nhiều khách thích thú và thỏa sức mua để thưởng thức.

Vì sao Apple cấm các đại lý bán iPhone, MacBook… trên TikTok Shop?

Vì sao Apple cấm các đại lý bán iPhone, MacBook… trên TikTok Shop?

Apple yêu cầu các đại lý bán lẻ ủy quyền tại Việt Nam tôn trọng thoả thuận đã ký kết, không bán iPhone, Macbook trên TikTok Shop.

TP.HCM yêu cầu tăng cường các giải pháp quản lý giá, cung cầu hàng hóa

TP.HCM yêu cầu tăng cường các giải pháp quản lý giá, cung cầu hàng hóa

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra việc lưu thông hàng hóa, thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp điều tiết, từ đó ổn định giá cả.