Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Công ty Trina Solar Cell thuộc Tập đoàn Trina Solar - gốc Trung Quốc. Dự án nhà máy mới tại Khu công nghiệp Yên Bình trên địa bàn tỉnh có vốn đầu tư 454 triệu USD, tương đương 11.067 tỷ đồng.
Đây là dự án sản xuất thứ 3 của Trina Solar tại KCN Yên Bình, nâng tổng vốn Trina Solar rót vào Thái Nguyên lên tới 932 triệu USD.
Trina Solar Cell sẽ xây nhà máy mới trên diện tích hơn 14,1 ha với năng lực sản xuất mỗi năm hơn 11.500 tấn thanh silic đơn tinh thể, 555 triệu sản phẩm tấm silic đơn tinh thể và 560 triệu tấn tấm pin năng lượng mặt trời.
Doanh nghiệp dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 5/2024 và bắt đầu hoạt động tháng 3/2025. Sau khi hoàn thành nhà máy thứ 3, tổng giá trị sản phẩm do Trina Solar làm tại Thái Nguyên sẽ nằm trong khoảng đạt từ 2,7 - 2,8 tỷ USD/năm, tổng số việc làm từ 3 dự án sẽ vượt con số 4.300.
Trina Solar được thành lập vào năm 1997, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh các mô-đun năng lượng mặt trời, trạm điện năng lượng mặt trời và các sản phẩm hệ thống cũng như dịch vụ vận hành, bảo trì. Trina Solar được xếp trong số 500 công ty sản xuất hàng đầu Trung Quốc và đứng đầu trong Top 100 công ty hàng đầu ngành năng lượng mặt trời thế giới.
Năm 2016, Trina Solar bắt đầu chiến lược sản xuất Việt Nam. Tập đoàn đăng ký đầu tư 2 dự án tại KCN Yên Bình với tổng số vốn là 478 triệu USD. Năm 2020, họ tiếp tục thành lập Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar nhằm thực hiện dự án Nhà máy phát triển năng lượng Trina Solar (vốn đăng ký 203 triệu USD) để sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, tấm mô-đun năng lượng mặt trời.
Sau đó 2 năm, "đại gia" này thành lập Công ty TNHH Trina Solar Wafer Việt Nam để sản xuất thanh silic và tấm silic đơn tinh thể với số vốn đầu tư là 275 triệu USD.
Trong năm 2023, doanh thu của Trina Solar tại Việt Nam đạt gần 1,2 tỷ USD và tập đoàn tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.400 lao động, trong đó 90% là lao động Việt Nam, theo số liệu từ tập đoàn.
Vải thiều tại TP.HCM năm nay không nhiều. Chỉ một số ít nơi có bán thay vì tràn chợ, ngập siêu thị như các năm. Vì là hàng hiếm nên giá rất đắt đỏ, lên đến hơn 100.000 đồng/kg, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.
Tọa lạc tại tòa nhà 68 Nguyễn Huệ, quận 1 (phố đi bộ), Bảo tàng Hoàng cung Triều Nguyễn trưng bày những hiện vật hoàng tộc nhà Nguyễn, từ những món đồ trang sức cho đến những món đồ giá trị phục vụ triều chính với nhiều bí ẩn.
Trong tất cả các trận của giải bóng đá Euro 2024 đang sôi động ở Đức, bảng thay thế cầu thủ hiện lên thương hiệu Hublot rõ mồn một. Khi báo thời gian bù giờ cho trận đấu, tấm bảng điện tử của Hublot lại đập vào mắt khán giả.
Mô hình Aquaponic kết hợp nuôi cá, mực và trồng rau sẽ xuất hiện tại Hội chợ - Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM lần X.
Báo chí là cầu nối hiệu quả để kế nối đưa sản phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
PNJ, DOJI tại TP.HCM đều báo hết hàng khi khách tới hỏi mua. Có cửa hàng còn nhấn mạnh vàng miếng SJC đã hết cả tháng qua, chưa biết khi nào có lại.