Chưa chốt việc cấm 24/24h xe giường nằm vào nội đô TP.HCM

Quang Sung Thứ năm, ngày 15/06/2023 18:01 PM (GMT+7)
32 cơ quan được Sở GTVT TP.HCM lấy ý kiến về việc cấm xe giường nằm vào nội đô, đến nay có 12/32 cơ quan cho ý kiến, trong đó có 8 cơ quan đồng ý với phương án trên.
Bình luận 0

Trước thông tin về việc cấm 24/24h xe khách giường nằm vào nội đô TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) đã thông tin với báo chí tại buổi họp báo thường kỳ ngày 15/6.

Theo ông Giang, sau thời gian thực hiện hạn chế xe khách giường nằm vào nội đô thành phố khung giờ từ 6:00 - 22:00 giờ, Sở GTVT đã tổ chức những cuộc họp nhằm đánh giá hiệu quả. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến của cơ quan quản lý, kiến nghị xem xét giai đoạn 2 là cấm xe giường nằm vào nội đô 24/24.

TP.HCM: 2/3 cơ quan đồng ý cấm 24/24 xe giường nằm vào nội đô - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) thông tin về việc cấm 24/24 xe khách giường nằm vào nội đô. Ảnh: Quang Sung

“Trên cơ sở ý kiến này, Sở GTVT đã xây dựng phương án và lấy ý kiến 32 đơn vị là các cơ quan quản lý tham gia góp ý. Sau 2 lần lấy ý kiến, lần thứ hai dự kiến phản hồi vào ngày 23/6; đến nay có 12/32 đơn vị có ý kiến, có 2/3 cơ quan thống nhất với đề xuất cấm 24/24. Trong đó có đơn vị không thống nhất như Ủy ban MTTQ thành phố”, ông Giang cho biết.

Sở GTVT TP.HCM sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan và có phương án phù hợp nhất đề xuất UBND TP.HCM trong quý 3/2023.

TP.HCM: 2/3 cơ quan đồng ý cấm 24/24 xe giường nằm vào nội đô - Ảnh 2.

Đến nay đã có 8 cơ quan đồng ý cấm xe giường nằm vào nội đô. Ảnh: Vũ Quyền

Trước đó, từ ngày 10/1/2023, Sở GTVT TP.HCM thiết lập vành đai hạn chế xe giường nằm từ 6:00 - 22:00 giờ hằng ngày, giới hạn bởi các tuyến đường: Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1. Xe giường nằm vẫn được lưu thông không hạn chế theo hành lang ra vào 2 bến xe Miền Đông và Miền Tây.

Theo Sở GTVT, việc hạn chế xe giường nằm 24/24 là một trong nhiều giải pháp giải quyết tình trạng xe dù, bến cóc. Đây là giải pháp hạn chế tình trạng quá tải giao thông trong nội thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem